Bộ Quốc phòng Nga chỉ đích danh 3 "thế lực ác quỷ" trên thế giới

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga thông báo Bộ trưởng Quốc phòng của các nước trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã đồng thuận chống lại ba "thế lực ác quỷ": khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và ly khai.
Bộ Quốc phòng Nga chỉ đích danh 3 "thế lực ác quỷ" trên thế giới ảnh 1Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. (Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov thông báo Bộ trưởng Quốc phòng của các nước trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã đồng thuận chống lại ba "thế lực ác quỷ": khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và ly khai.

Đây là kết quả của cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng SCO được tổ chức tại Astana (Kazakhstan) hôm 8/6.

Ông Antonov đã đưa ra tuyên bố trên giữa lúc các nước thành viên SCO chuẩn bị tập trận chung chống khủng bố mang tên "Sứ mệnh Hòa bình 2016."

Ông lưu ý: "Trong bối cảnh các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ngày càng tăng, lãnh đạo của các cơ quan quốc phòng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động phối hợp chung để tăng cường sự ổn định và an ninh trong không gian SCO."

Theo ông, lãnh đạo các bộ quốc phòng "bày tỏ tin tưởng rằng việc các nước thành viên SCO tham gia hợp tác quân sự trong tương lai sẽ là một hướng quan trọng nhằm tăng cường tin cậy lẫn nhau trong SCO"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục