Bộ Quốc phòng Nga khai mạc Cuộc thi Quân sự Quốc tế 2017

Cuộc thi Quân sự Quốc tế 2017 kéo dài 2 tuần nói trên sẽ được tổ chức đồng thời tại 4 nước khác gồm Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan và Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Nga khai mạc Cuộc thi Quân sự Quốc tế 2017 ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: EurasiaNet)

Ngày 29/7, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo khai mạc Cuộc thi Quân sự Quốc tế 2017 tại nước này.

Dự kiến sự kiện này sẽ kéo dài tới ngày 12/8.

Cuộc thi kéo dài 2 tuần nói trên sẽ được tổ chức đồng thời tại 4 nước khác gồm Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan và Trung Quốc. Tổng cộng có 28 nội dung thi được tiến hành, trong số đó có 17 nội dung diễn ra tại Nga. Các nội dung thi của hải quân sẽ tiến hành tại Biển Đen, Biển Caspian cũng như biển Nhật Bản.

Hơn 150 đội thi đại diện cho 28 quốc gia đến từ châu Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh sẽ tham gia cuộc thi thường niên này.

Đáng chú ý, cuộc thi năm nay có sự tham gia lần đầu tiên của 9 nước, gồm Bangladesh, Israel, Lào, Maroc, Syria, Thái Lan, Uzbekistan, Uganda và Nam Phi. Trong năm 2016, chỉ có 128 đội tham gia đến từ 20 nước.

Cùng ngày, trong trong một đoạn băng chúc mừng gửi tới cuộc thi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ hy vọng quân đội Trung Quốc sẽ trao đổi sâu hơn nữa với quân đội của các nước khác nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự toàn cầu và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục