Bộ Quốc phòng Nga và Myanmar ký thỏa thuận hợp tác quân sự

Thỏa thuận đã vạch sự hợp tác trong lĩnh vực hải quân, thủy văn học, địa hình, quân y, huấn luyện quân sự và các lĩnh vực triển vọng khác của hợp tác quân sự.
Bộ Quốc phòng Nga và Myanmar ký thỏa thuận hợp tác quân sự ảnh 1Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. (Nguồn: Getty)

Hãng TASS dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 16/6 cho biết Bộ Quốc phòng nước này và Myanmar đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác quân sự.

Ông Antonov nêu rõ: "Một bước rất nghiêm túc đã được thực hiện nhằm hướng tới việc phát triển hợp hợp tác quân sự song phương. Chúng tôi đang thiết lập một nền tảng pháp lý về triển vọng hợp tác dài hạn giữa hai nước. Trong suốt vài năm qua, nhiều vấn đề đã được thực hiện trong việc phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự. Tôi cho rằng thỏa thuận trên của chúng tôi sẽ phục vụ như là một động lực bổ sung để phát triển hợp tác nhiều mặt."

Theo vị quan chức quốc phòng trên của Nga, thỏa thuận đã vạch sự hợp tác trong lĩnh vực hải quân, thủy văn học, địa hình, quân y, huấn luyện quân sự và các lĩnh vực triển vọng khác của hợp tác quân sự. Ông cũng lưu ý rằng hiện nay hai nước "sẽ có đủ các công cụ để làm mọi thứ có thể nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang Nga và Myanmar"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục