Bộ Quốc phòng Nhật Bản lập cơ quan quản lý trang thiết bị

Ngày 1/10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản lập cơ quan mới chuyên giải quyết về nhu cầu hậu cần, nghiên cứu phát triển, mua sắm, xuất khẩu thiết bị quốc phòng.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản lập cơ quan quản lý trang thiết bị ảnh 1(Nguồn: japandailypress.com)

Kyodo đưa tin, ngày 1/10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập một cơ quan mới chuyên giải quyết các vấn đề về nhu cầu hậu cần, nghiên cứu phát triển, mua sắm và xuất khẩu thiết bị quốc phòng.

Cơ quan mới có khoảng 1.800 nhân viên, được thành lập từ sự kết hợp các đơn vị phụ trách trang thiết bị của Bộ Quốc phòng với các đơn vị tương tự và các đơn vị nghiên cứu hữu quan của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Chức năng chính của cơ quan mới là quản lý việc nghiên cứu phát triển và xuất khẩu thiết bị quốc phòng giữa các nhà thầu Nhật Bản với đối tác nước ngoài theo các quy định về xuất khẩu vũ khí đã được nới lỏng.

Việc thành lập cơ quan thiết bị quốc phòng mới là một trong những nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm cắt giảm chi tiêu bằng cách hợp nhất các đơn vị liên quan đến trang thiết bị vào một thực thể, thay vì thông qua nhiều cơ quan và đơn vị khác nhau.

Các quy định về xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản đã được nới lỏng từ hồi tháng 4/2014 sau hơn nửa thế kỷ bị cấm vận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục