Bộ Quốc phòng Nhật giúp các nước Đông Nam Á

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ trợ giúp kỹ thuật các nước Đông Nam Á trong cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và một số lĩnh vực khác.
Kể từ tài khóa 2011, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch trợ giúp kỹ thuật cho các nước Đông Nam Á trong các lĩnh vực cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, các biện pháp chống khủng bố và một số lĩnh vực khác.

Nhật báo Yomiuri số ra ngày 6/1 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã dành khoảng 30 triệu yen trong tài khóa 2011 cho việc phái cử các sỹ quan của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới các nước Đông Nam Á để hướng dẫn cho binh sỹ của các nước này trong các hoạt động cứu trợ thiên tai và tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ thành lập văn phòng quản lý dự án trên.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, cho đến nay bộ này đã nhận được các yêu cầu hỗ trợ huấn luyện trong các lĩnh vực rà phá mìn từ Campuchia, chống khủng bố từ Indonesia và cứu trợ thiên tai từ Việt Nam.

Trong đề cương phòng vệ mới được nội các Nhật Bản thông qua tháng 12/2010, SDF có thể sử dụng kinh nghiệm của mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục