Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Một số nội dung quan trọng của dự án Luật Biên phòng Việt Nam đã được các đại biểu thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị Ban soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam.
Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam ảnh 1Chiến sỹ đồn Biên phòng Mường Pồn, Điện Biên cùng dân quân tuần tra biên giới. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 5/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của dự án Luật Biên phòng Việt Nam, gồm Thời hạn trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Luật; xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng; tổ chức khảo sát thực tế các đơn vị Biên phòng để xây dựng luật đảm bảo chất lượng, có tính khả thi.

[Biên giới trong lòng dân ở tỉnh miền cực Tây của Tổ quốc]

Đến nay, việc xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức các hội thảo để xin ý kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, đại diện các bộ, ngành và 44 địa phương có biên giới, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh quân đội qua các thời kỳ.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tiếp nhận và nghiên cứu các ý kiến đóng góp, từng bước chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục