Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Sáng 18/2, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Duangchai Phichith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã tiến hành hội đàm và ký Nghị định thư hợp tác năm 2009.

Sáng 18/2, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Duangchai Phichith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã tiến hành hội đàm và ký Nghị định thư hợp tác năm 2009.

Theo Nghị định thư, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tiến hành trao đổi các đoàn thăm viếng lẫn nhau hàng năm; hợp tác đào tạo, trao đổi thông tin. Việt Nam tiếp tục giúp Lào đào tạo cán bộ sĩ quan chỉ huy các cấp theo thoả thuận cụ thể hàng năm giữa hai Chính phủ. Việt Nam cũng cam kết giúp Lào xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi.

Hai bên tiếp tục khẳng định hợp tác xây dựng đường biên giới hai nước là đường biên giới hoà bình và hữu nghị. Đoàn công tác đặc biệt của hai nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, qui tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Hai bên trao đổi tình hình thế giới và khu vực thời gian gần đây; khẳng định kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong năm qua và nhấn mạnh một số lĩnh vực cần tiếp tục tăng cường hợp tác như: đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng, hợp tác bảo vệ an ninh-trật tự biên giới.

Chiều cùng ngày, tiếp Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và các thành viên trong đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Lào, thể hiện tính tích cực và năng động của hai Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức thực hiện Thoả thuận giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng vào việc tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung hợp tác trong Nghị định thư 2009 mà lãnh đạo hai Bộ vừa ký kết.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Lào lần này, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã trao Huân, Huy chương hữu nghị của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Quốc phòng nước Việt Nam cho 152 tập thể và 232 cá nhân của Lào đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, qui tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục