Theo Indonesia - nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, đây là những hướng dẫn thúc đẩy đàm phán COC đầu tiên trong lịch sử, hướng tới nguyện vọng của ASEAN và Trung Quốc nhằm hoàn tất COC trong vòng 3 năm.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định ASEAN đang tiếp tục nỗ lực để đưa ASEAN trở thành một bên đóng góp lớn cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hội nghị ASEAN-Trung Quốc hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông và thúc đẩy các nỗ lực toàn diện để đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực.
Thủ tướng Trung Quốc cho rằng hai nước Trung Quốc và Malaysia cần tận dụng lợi thế để thúc đẩy hợp tác song phương lên tầm cao mới, trong đó tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp mới nổi.
Phó Trưởng Phái đoàn Lê Thị Minh Thoa khẳng định Việt Nam luôn đề cao nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nêu tại Điều 33 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Theo ông Veeramalla Anjaiah, trải qua 40 năm, UNCLOS 1982 đã chứng minh là một văn kiện quan trọng giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hải quốc tế.
Giới quan sát cho rằng liên minh AUKUS có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị trong khu vực, theo đó sẽ tạo ra thêm trở ngại cho các cuộc thảo luận giữa Trung Quốc và ASEAN về COC.
Ông Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ phối hợp với ASEAN để chính thức khởi động nghiên cứu khả thi chung nhằm xác định các lĩnh vực có thể được bổ sung vào ACFTA.
Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với Campuchia, đồng thời cam kết sẽ cung cấp thêm vaccine COVID-19 và thiết bị y tế cho Campuchia.
Tại cuộc đối thoại, hai bên trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng trên biển thông qua các biện pháp hòa bình.
Quan chức Philippines bày tỏ cam kết kiên định của Philippines trong việc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Nhiều ý kiến cho rằng tuy khó tìm được mối liên hệ giữa COVID-19 và diễn biến căng thẳng trên Biển Đông, song COVID-19 làm cho quan hệ giữa các nước lớn xấu đi, nhất là quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung.
Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá quan hệ hai nước về tổng thể đang trên đà phát triển; đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các chuyến thăm...
Nhiều chuyên gia, học giả từ các quốc gia trong và ngoài ASEAN ủng hộ lập trường của Việt Nam và chỉ trích các hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Hội đàm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực, nắm vững phương hướng lớn phát triển quan hệ Trung-Việt.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.
Việc Trung Quốc đưa vào sử dụng các trạm quan trắc trên các cấu trúc xây dựng, cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.
Theo ông Murphy, cộng đồng quốc tế coi trọng việc giải quyết xung đột, giảm căng thẳng và tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hợp tác một cách hiệu quả trên Biển Đông.
Cả ASEAN và Nhật Bản đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, quan ngại trước những diễn biến trên thực địa.