Bộ sưu tập nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất thế giới

Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo ở Cairo đã mở cửa trở lại từ 14/8, với bộ sưu tập 2.500 đồ tạo tác mang giá trị nghệ thuật và lịch sử.
Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo ở Cairo, bộ sưu tập các đồ tạo tác Hồi giáo lớn nhất thế giới, đã được Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak chính thức mở cửa lại hôm 14/8 sau khi trải qua dự án tu bổ kéo dài tám năm.

Tuy nhiên, phải đến đầu tháng Chín, công chúng mới được tham quan 25 phòng trưng bày với 2.500 đồ tạo tác mang giá trị nghệ thuật và lịch sử.

Trong số các di sản được trưng bày tại đây có chiếc chìa khóa vàng của Kaaba, tòa nhà lớn lưu giữ tảng đá đen trong nhà thờ Hồi giáo Grand Mosque ở Mecca, và đồng dinar Hồi giáo lâu đời nhất đã được tìm thấy, có niên đại từ năm 697.

Nhiều bản kinh Koran quý hiếm cũng được trưng bày, bên cạnh đó còn có nhiều tấm thảm Ba Tư, đồ gốm từ kỷ nguyên Ottoman và các dụng cụ cổ được dùng trong ngành khoa học thiên văn, hóa học và kiến trúc.

Được xây dựng từ năm 1903, tòa nhà tọa lạc ở trung tâm thủ đô Cairo này được dùng để lưu giữ và bảo vệ di sản phong phú của Ai Cập tránh những kẻ cướp phá cổ vật./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục