Bờ tả sông Thao thuộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục sạt lở

Đoạn bờ sông đê bối phía tả sông Thao thuộc địa bàn huyện Thanh Ba tiếp tục bị sạt lở nặng, có đoạn chỉ cách chân đê bối khoảng 1,5m.
Ngày 20/10, ông Cù Tất Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cho biết, đoạn bờ sông đê bối phía tả sông Thao tiếp tục bị sạt lở nặng, có đoạn chỉ cách chân đê bối khoảng 1,5m, một số cây cối của các hộ dân đã bị nước cuốn trôi.

Hiện xã đã có phương án di dời toàn bộ số dân ngoài đê vào phía trong đê để đảm bảo an toàn, đồng thời huy động các lực lượng dân quân thường xuyên kiểm tra dọc tuyến đê nhằm đảm bảo ứng phó kịp thời sự cố.

Đoạn đê bối phía tả sông Thao thuộc địa bàn xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba có chiều dài khoảng 4km, với hơn 700 hộ dân đang sinh sống phía trong đê và hàng chục hộ đang sinh sống phía ngoài đê.

Trong những ngày vừa qua, do dòng chảy sông Thao chuyển hướng từ bờ hữu sang bờ tả gây sạt lở mạnh tại K53-K54, mỗi ngày sạt lở sâu từ 1-2m về phía đê. Đến chiều 20/10, đoạn bờ sông bị sạt lở dài gần 1.000m, trong đó có trên 300m bị sạt lở nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Nguyễn Đình Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, trước mắt tỉnh sẽ cho triển khai bạt mái, lát mái, những đoạn nào bị sạt lở đứng sẽ có biện pháp đổ đá, lát kè nhằm đảm bảo an toàn cho thân đê, đồng thời đảm bản ổn định đời sống của người dân./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục