Bộ Tài chính đối thoại với 400 doanh nghiệp

Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính với hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động tại các tỉnh phía Nam về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan do Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/12.

Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính với hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động tại các tỉnh phía Nam về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan do Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/12.

Báo cáo của ông Ngô Hải Phan, đại diện Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) có ý nghĩa chính trị và kinh tế hết sức to lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Ông Phạm Duy Khương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho rằng chương trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế đã được triển khai tích cực và đã đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó đã xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, đơn giản, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; quản lý thuế hướng tới sự đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. Hầu hết các Luật, Pháp lệnh thuế sửa đổi, bổ sung và ban hành mới đều giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Tuy nhiên ông Khương cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế của ngành thuế chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu mới về hiện đại hóa nền hành chính như một vài loại thuế vẫn còn lồng ghép với chính sách xã hội; thủ tục hành chính thuế vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; ý thức trách nhiệm thực thi công vụ có lúc có nơi còn chưa nghiêm.

Trong phần đối thoại trực tiếp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí miền Nam Vũ Văn Đạo đã rất bức xúc khi nêu lên việc Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu thanh tra Công ty này từ tháng 5/2008 đến nay mà vẫn chưa có kết luận. Ông yêu cầu trả lời rõ về việc tách doanh thu của các hoạt động trong và ngoài khu công nghiệp là có đúng luật không; việc tách doanh thu từng phần dịch vụ, sản xuất, thương mại để áp dụng 3 mức thuế suất với thời gian ưu đãi khác nhau là làm khó cho doanh nghiệp.
 
 Ông Huỳnh Khắc Nhu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trà Bắc - Trà Vinh đề nghị giải quyết ngay cùng một mặt hàng như cơm dừa sấy khô xuất khẩu ở Bến Tre thì tính thuế 5% còn cơm dừa sơ chế ở Trà Vinh thì lại tính thuế 10%.

Ông Đỗ Hoài Nam, đại diện Hiệp hội Ca cao Việt Nam phàn nàn việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu ở Cục Thuế Hà Nội thường xuyên bị chậm; cần xem lại thuế suất các mặt hàng như gà đông lạnh, thuế xuất - nhập khẩu thép...

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các chuyên gia ngành Tài chính đã lần lượt trả lời các câu hỏi của các doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận và hứa sẽ xem xét ngay và trả lời một cách thỏa đáng các câu hỏi của các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Ông Tuấn cho biết trong năm 2009, những nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính thuế là: nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; cải cách thủ tục hành chính thuế; tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hỗ trợ người nộp thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục