Bộ Tài chính Mỹ tăng cổ phần trong Citigroup

Nhật báo Phố Wall cuối tuần qua đưa tin tập đoàn tài chính ngân hàng Citigroup đang lao đao vì khó khăn và Chính phủ Mỹ vừa đạt được thỏa thuận, theo đó Bộ Tài chính nước này sẽ tăng số cổ phần nắm giữ trong Citigroup.

Nhật báo Phố Wall cuối tuần qua đưa tin tập đoàn tài chính ngân hàng Citigroup đang lao đao vì khó khăn và Chính phủ Mỹ vừa đạt được thỏa thuận, theo đó Bộ Tài chính nước này sẽ tăng số cổ phần nắm giữ trong Citigroup.

Theo tờ báo, Bộ Tài chính Mỹ đã nhất trí chuyển một phần số cổ phiếu ưu đãi có được sau khi tung ra khoản cứu trợ 45 tỷ USD cho Citigroup thành cổ phiếu phổ thông. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào việc các nhà đầu tư tư nhân chấp nhận cho chuyển bao nhiêu.

Ước tính sau hoạt động này, cổ phần của Bộ Tài chính Mỹ trong Citigroup sẽ tăng từ 30 đến 40%.

Tờ báo cũng cho hay Citigroup đang đề nghị Bộ Tài chính Mỹ chuyển cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông với giá lên tới 5 USD/cổ phiếu, gấp đôi mức giá 2,46 USD/cổ phiếu lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/2 trên thị trường chứng khoán.

Cũng theo thỏa thuận vừa đạt được, Citigroup - có trụ sở tại New York - sẽ tiến hành cải tổ ban giám đốc gồm 15 thành viên, nhưng ông Vikram Pandit dự kiến sẽ tiếp tục giữ cương vị Tổng Giám đốc tập đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục