Bộ Tài chính: Trả tàu, hàng cho Công ty Huy Phát

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Hải đội 3 đã thực hiện việc trả lại tàu và toàn bộ lô hàng vỏ xe ôtô cũ cho Công ty Huy Phát.
Sau khi có kết quả kiểm tra của Tổ công tác do Thanh tra Bộ Tài chínhthành lập, Bộ Tài chính đã có chỉ đạo cụ thể về việc Hải đội kiểm soát trên biểnkhu vực miền Nam (Hải đội 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hảiquan, tạm giữ tàu và lô hàng vỏ (lốp) xe ôtô cũ của Công ty Trách nhiệm hữu hạnmột thành viên Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Huy Phát (Công ty Huy Phát).

Theo kết quả xác minh của Tổ công tác do Thanh tra Bộ Tài chính thành lập,vào thời điểm 0h40 phút ngày 27/10/2011, tại cửa sông Lòng Tầu, thuộc vùng biểnVũng Tàu, Hải đội 3 kiểm tra hành chính đối với Tàu Vân Trang 07 đã phát hiện sốhàng hóa của Công ty Huy Phát chở trên Tàu vi phạm chế độ hóa đơn, chứng từ đốivới hàng hóa vận chuyển trên đường.

Cụ thể, không có Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu 01GTKT) hoặc Phiếu xuất khokiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ (mẫu 03 XKNB) ban hành kèm theo Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cungứng dịch vụ; Hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán giữa bên bán (Công ty HuyPhát) và bên mua (khách hàng tại Hải Phòng) đều hết hiệu lực. Ngày 28/10, Hảiđội 3 ra Quyết định số 03/QĐ-HĐ3 tạm giữ Tàu Vân Trang 07 và hàng của Công tyHuy Phát để xác minh.

Qua xác minh của Tổ công tác thấy chưa có căn cứ để kết luận là hàng cónguồn gốc nhập lậu từ nước ngoài. Tuy nhiên, qua các tài liệu xác minh của Hảiđội 3 cho thấy Công ty Huy Phát có dấu hiệu trốn thuế nội địa đối với lô hàngtrên (Việc chuyển tiền thanh toán giữa các bên không qua tài khoản của 2 Côngty, mà thanh toán qua tài khoản cá nhân; không có hóa đơn của người bán hàng choCông ty; không có chứng từ mua hàng giữa người bán và người mua ghi rõ số lượng,giá trị các mặt hàng, ngày, tháng mua, địa chỉ người bán, ký nhận của bên bán vàbên mua).

Do vậy, hành vi vi phạm của Công ty Huy Phát được xác định là “Vi phạm chếđộ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa vận chuyển trên đường,” được xem xét xử lýtheo Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lývi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, mà không cóhình thức xử phạt là tịch thu tang vật vi phạm.

Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh của Tổ công tác, Bộ trưởng Bộ Tàichính đã chỉ đạo ngành Hải quan khẩn trương ra quyết định trả lại phương tiện vàhàng hóa mà Hải đội 3 đang tạm giữ cho chủ phương tiện và chủ hàng; bàn giao tàiliệu có liên quan đến vi phạm của Công ty Huy Phát về chế độ hóa đơn, chứng từvà kê khai nộp thuế cho cơ quan thuế để xem xét xử lý theo quy định; kiểm điểmtrách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan về việc để thời gian xử lý vụ việckéo dài, gây bức xúc cho doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Hải đội 3 đã thực hiện việc trả lạiTàu Vân Trang 07 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & vận tải HuyềnTrang và toàn bộ lô hàng vỏ xe ôtô cũ cho Công ty Huy Phát./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân gắn đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại một số nút giao. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ùn tắc giao thông căng thẳng, kéo dài nhiều giờ tại TP Hồ Chí Minh

Nghị định 168 của Chính phủ có hiệu lực với mức xử phạt cao nên người dân tuân thủ hơn, nhất là hạn chế rẽ phải khi đèn đỏ. Với mật độ xe rất lớn, các tuyến đường khu trung tâm TP Hồ Chí Minh đa phần nút giao lại gần nhau dẫn đến tình trạng dừng chờ kéo dài.