Bộ Tài chính Trung Quốc: Ngân sách quốc phòng năm 2017 sẽ tăng 7%

Chi tiêu quốc phòng Trung Quốc trong năm 2017 sẽ tăng 7% lên mức 1.040 tỷ nhân dân tệ (khoảng 152 tỷ USD), trong đó có 1.020 tỷ nhân dân tệ trích từ ngân sách trung ương năm nay.
Bộ Tài chính Trung Quốc: Ngân sách quốc phòng năm 2017 sẽ tăng 7% ảnh 1Toàn cảnh lễ khai mạc Kỳ họp thường niên lần thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) khóa 12 tại Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 6/3, Tân Hoa xã dẫn một quan chức thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết chi tiêu quốc phòng nước này trong năm 2017 sẽ tăng 7% lên mức 1.040 tỷ nhân dân tệ (khoảng 152 tỷ USD), trong đó có 1.020 tỷ nhân dân tệ trích từ ngân sách trung ương năm nay.

Con số trên được đưa ra trong dự thảo ngân sách quốc gia năm 2017, trình lên kỳ họp thường niên lần thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XII​.

Theo luật ngân sách và luật quốc phòng Trung Quốc, ngân sách quốc phòng mỗi năm được nêu trong dự thảo báo cáo ngân sách nhà nước sẽ do các đại biểu quốc hội xem xét và thông qua.

Theo quan chức trên, mức chi tiêu quốc phòng này phù hợp với sự phát triển kinh tế và nhu cầu quốc phòng của Trung Quốc.

Trước đó ngày 4/3, người phát ngôn của Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh đã công bố mức tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 7%, đồng thời nêu rõ khoản chi tiêu này sẽ duy trì ở mức 1,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đây là mức tăng ngân sách quốc phòng thấp nhất trong ít nhất 10 năm qua và thấp hơn mức tăng 7,6% của năm ngoái.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XII năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi thảo luận nhóm với đoàn đại biểu Thượng Hải ngày 5/3, trong đó khẳng định nước này sẽ kiên trì chính sách mở cửa toàn diện, đồng thời tiếp tục tự do hoá và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư.

Theo ông Tập Cận Bình, Thượng Hải với vai trò tiên phong trong cải cách và mở cửa, cần nỗ lực nhiều hơn trong hoạt động đi sâu cải cách khu thương mại tự do (FTZ). Năm 2013, Thượng Hải trở thành địa phương đầu tiên của Trung Quốc thí điểm mô hình FTZ.

Kỳ họp thường niên lần thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa XII đã chính thức khai mạc sáng 5/3 tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo kế hoạch, kỳ họp lần này sẽ bế mạc vào sáng 15/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục