Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp giữ giá xăng, dầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước giữ nguyên giá các mặt hàng nhiên liệu.

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ nguyên giá bán các mặt hàng trong điều kiện giá bán đang thấp hơn giá cơ sở.

Đây là một trong những yêu cầu vừa được Bộ Tài chính gửi tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu chiều 26/11 trong văn bản 16363/BTC-QLG.

Theo Bộ Tài chính, giá bán hiện hành của mặt hàng xăng RON 92 đang thấp hơn giá cơ sở là 278 đồng/lít.

Trong khi đó mức chênh lệch của dầu diesel 0,05S đang là 441 đồng/lít. Với dầu hỏa và dầu madut, giá cơ sở đang cao hơn giá bán lần lượt là 797 đồng/lít và 48 đồng/kg.

Trên cơ sở trên, Bộ Tài chính quyết định chưa tăng giá bán các mặt hàng xăng, dầu. Tuy nhiên, với mặt hàng dầu madut, cơ quan quản lý yêu cầu ngừng sử dụng quỹ bình ổn giá (từ 200 đồng/kg xuống 0 đồng/kg). Thời điểm ngừng sử dụng quỹ bình ổn giá  với dầu madut được tính từ 17 giờ ngày hôm nay 26/11.

Trước đó, lần điều chỉnh giá xăng, dầu gần nhất vào ngày 11/11 với việc giảm giá các mặt hàng xăng tối thiểu 241 đồng/lít. Với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), mức giảm giá trong đợt điều chỉnh đó là 250 đồng/lít./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với hàng hóa Việt Nam

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với hàng hóa Việt Nam

Trạng sáng ngày 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trung Quốc tạm dừng đầu tư vào các công ty Mỹ

Chính quyền địa phương Trung Quốc và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cơ quan hoạch định kinh tế nhà nước, đã ngừng phê duyệt các khoản đầu tư vào các công ty Mỹ kể từ tháng Tư.

Các sản phẩm thuỷ sản chế biến phục vụ thị trường trong nước của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hải Nam. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Thủy sản Việt Nam tìm cách không để "trống" sân nhà

Thị trường thủy sản nội địa đã khẳng định vai trò trong mục tiêu phát triển bền vững, việc gắn tiêu thụ nội địa với xuất khẩu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nguyên liệu để tăng sức cạnh tranh.