Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng việc bổ nhiệm em trai Bộ trưởng

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định việc bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn Trần Hồng Thái được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền...
Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng việc bổ nhiệm em trai Bộ trưởng ảnh 1Thứ trưởng Lê Công Thành (phải) trao quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái (trái) làm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn. (Nguồn ảnh: Bộ TN-MT)

Chiều 27/3, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I-2019, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời chính thức về việc bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn.

Ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định, việc bổ nhiệm cán bộ được tiến hành từ nguồn tại chỗ và được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về quy trình 2 bước, 6 hội nghị.

Theo ông Tuyến, nhân sự được lựa chọn bổ nhiệm do tập thể, lãnh đạo, hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, là em trai của Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Trước khi được bổ nhiệm làm tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, ông từng là nghiên cứu viên ở Viện Khí tượng thuỷ văn, sau đó trở thành lãnh đạo viện này.

Sau đó, ông Thái được điều chuyển qua làm Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia. Khi Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia được chuyển đổi thành Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, ông Thái giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng.

Đến tháng 4/2018, sau khi Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn nhận nhiệm vụ mới, ông Thái được phân công làm phụ trách Tổng cục.

Ông Thái có học hàm phó giáo sư, tiến sỹ khoa học trái đất và toán học, chuyên ngành toán tối ưu trong bài toán thuỷ văn, tiến sỹ chuyên ngành nghiên cứu về khí tượng.

[Cán bộ làm công tác thể chế không được "cài cắm" lợi ích ngành]

Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng việc bổ nhiệm em trai Bộ trưởng ảnh 2Thứ trưởng Lê Công Thành chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá, câu hỏi của báo chí “vừa trúng và đúng.”

Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, thời gian gần đây, vấn đề công tác cán bộ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành hết sức quan tâm.

Trả lời câu hỏi có cả nể hay không trong việc bổ nhiệm trên, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng trong hoàn cảnh hiện nay, càng xuất hiện những yếu tố là người thân thì càng phải làm chặt chẽ, và theo đúng các quy định.

“Tất cả chúng ta đều mong công tác cán bộ đảm bảo chọn được lãnh đạo đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, uy tín. Người đứng đầu cũng cần đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị công tác đó,” ông Thành nói.

Thứ trưởng Lê Công Thành cũng khẳng định ông Thái là nhân sự được đào tạo bài bản, và việc lựa chọn nhân sự tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn được chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Việc bổ nhiệm đã được xin ý kiến các cấp có thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi bộ có quyết định,” ông Thành nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục