"Bỏ tên lửa tầm trung là quyết định gây tranh cãi"

Tổng thống Nga Putin tuyên bố việc từ bỏ tên lửa đạn đạo tầm trung là quyết định gây tranh cãi của ban lãnh đạo Liên Xô trước đây.
Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị về tiến trình thực hiện chương trình vũ khí quốc gia đến năm 2020 tuyên bố việc từ bỏ tên lửa đạn đạo tầm trung là quyết định gây tranh cãi của ban lãnh đạo Liên Xô trước đây.

Tổng thống Nga phát biểu: “Các quốc gia khác đang tích cực hoàn thiện các vũ khí tấn công của riêng họ, bao gồm cả những tên lửa đạn đạo tầm trung, và thực tế là các quốc gia láng giềng xung quanh chúng ta đang phát triển các thành phần vũ khí này.”

Theo ông Putin, Liên Xô trước đây và, đương nhiên, cả Nga ngày nay đã từ bỏ hệ thống tên lửa tầm trung sau khi ký hiệp ước liên quan với đối tác Mỹ.

“Điều này là rất khó hiểu, vì người Mỹ nói chung không có nhiều vũ khí này và họ cũng chẳng sử dụng ở đâu cả, còn đối với Liên Xô và Nga ngày nay cần phải thấy rằng các quốc gia láng giềng xung quanh đang phát triển các hệ thống tấn công này, quyết định như vậy ít ra cũng gây tranh cãi,” ông Putin bày tỏ quan điểm của mình trước các chuyên gia và sĩ quan cao cấp thuộc Binh chủng phòng không và phòng thủ vũ trụ VKO.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng dù sao thì quyết định đó cũng đã được thông qua và Nga cần phải căn cứ vào những thực tế của ngày hôm nay./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục