Bộ Tham mưu sư đoàn liên quân Hàn Quốc-Mỹ đi vào hoạt động

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết Bộ tham mưu sư đoàn liên quân Hàn Quốc-Mỹ đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.
Bộ Tham mưu sư đoàn liên quân Hàn Quốc-Mỹ đi vào hoạt động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Đài KBS đưa tin, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết Bộ tham mưu sư đoàn liên quân Hàn Quốc-Mỹ đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Quan chức này giải thích bộ tham mưu sư đoàn này được thành lập trên nguyên tắc đồng đều số lượng các sỹ quan Hàn Quốc và Mỹ. Trong đó, phía Hàn Quốc phụ trách các vấn đề về quân nhu còn phía Mỹ đảm nhiệm tác chiến.

Theo quan chức này, 30 sỹ quan Hàn Quốc là thành viên bộ tham mưu đã bắt đầu nhiệm vụ hôm 15/1 vừa qua.

Bộ Tham mưu Sư đoàn liên quân Hàn Quốc-Mỹ sẽ giữ nguyên cơ cấu tổ chức trong thời bình, còn khi chiến tranh nổ ra, tất cả các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 của quân Mỹ đóng tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, sẽ được hợp vào Lữ đoàn tăng thiết giáp 16 của quân đội Hàn Quốc.

Chức Sư đoàn trưởng được giao cho Thiếu tướng Mỹ Thomas Bendel còn Sư đoàn phó là Chuẩn tướng In Seong-hwan người Hàn Quốc.

Nhân dịp thành lập Sư đoàn liên quân, Sư đoàn 2 của quân Mỹ và Lữ đoàn tăng thiết giáp 16 của quân Hàn Quốc sẽ thực hiện huấn luyện chung vào tuần tới, sau đó cùng tham gia tập trận "Giải pháp then chốt" từ đầu tháng Ba tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục