Bộ Thống nhất Hàn Quốc cố duy trì liên lạc với Triều Tiên

Hãng tin AP ngày 3/10 cho biết ngày nào Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cử các quan chức tới ngôi làng biên giới Panmunjom để gọi điện thoại cho phía Triều Tiên vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cố duy trì liên lạc với Triều Tiên ảnh 1Làng đình chiến Panmunjeom. (Nguồn: gunmajet.net)

Hãng tin AP ngày 3/10 cho biết ngày nào Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cử các quan chức tới ngôi làng biên giới Panmunjom để gọi điện thoại cho phía Triều Tiên vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều (giờ địa phương). Tuy nhiên, trong hơn 18 tháng qua, phía Triều Tiên đã không nhấc máy.

Người phát ngôn Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun nói: “Phía Triều Tiên hoàn toàn không trả lời, nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài mãi. Trước đây từng có những thời điểm phải mất thời gian dài, 1 hoặc 2 năm, để phá băng quan hệ sau giai đoạn thù địch."

Việc ứng cử viên theo đường lối tự do Moon Jae-in trở thành Tổng thống Hàn Quốc, qua đó chấm dứt 9 năm cầm quyền của chính phủ bảo thủ, đã dấy lên hy vọng trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn phớt lờ đề nghị của Bộ Thống Nhất Hàn Quốc hồi tháng 7 về tổ chức các cuộc đàm phán quân sự và hội Chữ thập đỏ liên Triều. Trong bối cảnh đã thay đổi hiện nay, không rõ Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ hay có thể làm gì.

Mặc dù vậy, theo cựu Bộ trưởng Thống nhất Jeong Se-hyun, người giữ cương vị này dưới thời các Tổng thống theo đường lối tự do Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun, việc Bộ Thống nhất duy trì “gõ cửa” Triều Tiên vẫn hết sức quan trọng.

Ông Jeong nói: “Bộ Thống nhất phải duy trì việc gọi điện ở làng Panmunjom. Tình hình có thể thay đổi nhanh chóng và Triều Tiên có thể cảm thấy cần phải đối thoại. Khi quay lại (đàm phán), họ có thể sẽ muốn thoả thuận với Mỹ trước tiên. Nhưng đàm phán sẽ không có hiệu quả nếu để cho Bình Nhưỡng đạt được bất cứ kết quả nào với Mỹ mà không có sự tham gia của Seoul”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục