Bò tót Tây Ban Nha "tàn sát" Italy để đi vào lịch sử

Chiến thắng 4-0 trước Italy đã giúp Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.
Không còn bất cứ giới hạn nào cho Tây Ban Nha. Chiến thắng hủy diệt trước Italy trong trận chung kết EURO 2012 đã giúp La Furria Roja đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp, đồng thời cũng là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Đội quân của VIcente del Bosque đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình bằng bốn bàn thắng của David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres và Juan Mata, qua đó tiếp tục duy trì sự thống trị của trường phái bóng đá Tiqui-taca. Tỷ số 4-0 trong trận chung kết đã là một điều khó tin, và càng khó tin hơn khi nó được thực hiện trước một bóng mạnh như Italy. Điều đó chứng tỏ Tây Ban Nha quá mạnh so với phần còn lại và chức vô địch lần này là một sự tiếp nối cho những thành công từ EURO 2008 cho tới World Cup 2010. Giống như trận mở màn vòng bảng hòa Italy 1-1, Tây Ban Nha tiếp tục ra sân với đội hình không có một trung phong cắm đích thực. Tuy nhiên, những pha phối hợp nhanh như điện xẹt của họ đã mở toang cánh cửa dẫn vào khung thành Gianluigi Buffon và khi ấy thì ai cũng có thể đóng vai người hùng. Phút 14, Fabregas thoát xuống bên cánh phải, dễ dàng vượt qua Chiellini trước khi chuyền ngược trở lại để David Silva băng vào đánh đầu tung lưới Buffon. Việc bị thủng lưới sớm buộc các cầu thủ Italy phải dâng cao đội hình, qua đó để lộ những khoảng trống chết người ở tuyến sau. Trong thế trận như thế, việc Tây Ban Nha ghi được bàn thắng tiếp theo là điều tất yếu khi hậu vệ cánh Jorrdi Alba dùng tốc độ bứt qua hậu vệ Italy để nâng tỷ số lên 2-0 sau đường học khe của đồng đội. Trong thế không còn gì để mất, Italy buộc phải tiếp tục dâng cao trong hiệp 2, tạo điều kiện thuận lợi để Tây Ban Nha triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Lúc này, Del Bosque quyết định tung Torres vào sân để tận dụng tốc độ của "El Nino."
Bò tót Tây Ban Nha "tàn sát" Italy để đi vào lịch sử ảnh 1
Mọi chuyện diễn ra theo đúng toan tính của người Tây Ban Nha, và kết quả là Torres đã nâng tỷ số lên 3-0 trước khi chuyền bóng để một cầu thủ vào thay người khác là Juan Mata ấn định chiến thắng 4 sao cho Tây Ban Nha. Tây Ban Nha - Italy 4-0

Tây Ban Nha: Iker Casillas (capt) - Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba - Xavi, Sergio Busquets, Xabi Alonso - David Silva (Pedro 59), Francesc Fabregas (Fernando Torres 75), Andres Iniesta (Juan Manuel Mata 87)

Italy: Gianluigi Buffon (capt) - Ignazio Abate, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (Federico Balzaretti 21) - Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Riccardo Montolivo (Thiago Motta 57) - Daniele De Rossi - Mario Balotelli, Antonio Cassano (Antonio Di Natale 46)

Ghi bàn: Silva 14, Alba 41, Torres 84, Mata 88
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục