Bộ trưởng An ninh Israel đến thăm khu đền thờ gây tranh cãi với Palestine

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ben Gvir đăng tải hình ảnh của mình tại khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền trong điều kiện an ninh được đảm bảo.

Bộ trưởng Ben Gvir tại khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền. (Nguồn: AFP)
Bộ trưởng Ben Gvir tại khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/12, Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben Gvir đã đến thăm khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Jerusalem - thánh địa thiêng liêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo.

Động thái này đã vấp phải phản ứng của Chính quyền Palestine và Jordan.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ben Gvir đăng tải hình ảnh của mình tại địa điểm linh thiêng này trong điều kiện an ninh được đảm bảo.

Ông Ben Gvir cũng cho biết đã "cầu nguyện” để các con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza nhanh chóng được trả tự do và an toàn trở về Israel.

Khu đền Al-Aqsa/Núi Đền nằm ở Đông Jerusalem, vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập sau đó. Khu vực này là tâm điểm của nhiều làn sóng bạo lực giữa người Do thái tại Israel và người Hồi giáo.

Theo quy ước lâu nay, người Do Thái và những người không theo đạo Hồi được phép thăm khu phức hợp trong những giờ nhất định, nhưng không được phép cầu nguyện tại đó. Vì vậy, việc ông Ben Gvir đến khu phức hợp này được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine.

Chính quyền Palestine đã bày tỏ sự phản đối đối với chuyến thăm của ông Ben Gvir tới khu đền, đồng thời cho rằng hành động cầu nguyện tại địa điểm này có thể gây căng thẳng đối với cộng đồng người Palestine và Hồi giáo.

Trong tuyên bố ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Jordan cũng phản đối chuyến đi của ông Ben Gvir tới khu đền nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.