Bộ trưởng Áo: Anh sẽ tiếp tục ở lại EU" trong 5 năm tới

Bộ trưởng Tài chính Áo Hans Joerg Schelling cho rằng Anh sẽ không rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) bất chấp kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 vừa qua ủng hộ Brexit.
Bộ trưởng Áo: Anh sẽ tiếp tục ở lại EU" trong 5 năm tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo AFFP, ngày 5/7, Bộ trưởng Tài chính Áo Hans Joerg Schelling cho rằng Anh sẽ không rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) bất chấp kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 vừa qua ủng hộ nước này rời khỏi EU (Brexit).

Trả lời phỏng vấn nhật báo Handelsblatt, Bộ trưởng Schelling nhấn mạnh: "Trong 5 năm tới (EU) vẫn sẽ có 28 quốc gia thành viên."

Ông cho rằng Vương quốc Anh có thể tan rã, trong đó Scotland và Bắc Ireland (nơi đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ ở lại EU) vẫn là các thành viên của EU trong khi England ủng hộ Brexit sẽ đi theo con đường của mình.

Cùng ngày, Cao ủy EU về vấn đề tài chính Pierre Moscovici đã chỉ trích đề xuất của Anh nhằm giảm thuế doanh nghiệp xuống dưới 15% sau khi nước này bỏ phiếu ủng hộ Brexit.

Phản ứng này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne thông báo dự định trên.

Phát biểu trên Đài phát thanh Radio Classique của Pháp, ông Moscovici nói: "Theo tôi, giảm xuống 15% không phải là một sáng kiến lý tưởng. Chúng ta không nên tiến vào một cuộc cạnh tranh tài chính tệ hại do chính mình gây ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục