Bộ trưởng Arab thông qua dự thảo nghị quyết Kuwait

Bộ trưởng ngoại giao của các nước thuộc Liên đoàn Arab đã đồng ý về nguyên tắc dự thảo nghị quyết của hội nghị thượng đỉnh tại Kuwait trong tuần này.
Bộ trưởng Arab thông qua dự thảo nghị quyết Kuwait ảnh 1Cuộc họp trù bị của Bộ trưởng Ngoại giao Ảrập tại Kuwait City. (Nguồn: AFP)

Nhật báo Al Ahram của Ai Cập ngày 24/3 cho biết, bộ trưởng ngoại giao của các nước thuộc Liên đoàn Arab (AL) đã đồng ý về nguyên tắc dự thảo nghị quyết của hội nghị thượng đỉnh tại Kuwait trong tuần này, bất chấp những rạn nứt sâu sắc giữa các quốc gia thành viên.

Báo trên cho biết rạn nứt giữa Qatar và ba quốc gia vùng Vịnh khác cũng như với Ai Cập sẽ được giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh hai ngày của AL, dự kiến khai mạc ngày 25/3 tại Kuwait City.

Saudi Arabia, UAE và Bahrain đã triệu hồi đại sứ của họ tại Qatar, đồng thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, để phản đối việc Doha ủng hộ Anh em Hồi giáo - bị Cairo và Riyadh liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Fadhel Jawad, Phó tổng thư ký của AL về các vấn đề chính trị, cho biết các nhà lãnh đạo Arab sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh lần này nhằm dàn xếp sự bất đồng của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Maroc Salahuddin Mezwar nói rằng các bộ trưởng đã thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và các biện pháp nhằm hạn chế tác động của nó đối với các nước Arab. Nhưng ông cho biết vấn đề Anh em Hồi giáo của Ai Cập hay việc phê duyệt một hiệp ước mới chống khủng bố liên Arab đã không được thảo luận tại cuộc họp.

Một dự thảo nghị quyết về cuộc xung đột Syria bước sang năm thứ tư, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gánh vác trách nhiệm của mình sau thất bại của cuộc đàm phán hòa bình Geneva giữa chính quyền Damascus và phe đối lập.

Về vấn đề Palestine, các bộ trưởng kêu gọi các nước Arab cung cấp 100 triệu USD hỗ trợ tài chính mỗi tháng cho chính quyền Palestine và bác bỏ việc công nhận Israel là một nhà nước Do Thái.

Các bộ trưởng đã thông qua điều lệ cơ bản của một tòa án nhân quyền Arab có trụ sở tại Bahrain và khuyến cáo rằng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo được tổ chức tại Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục