Bộ trưởng Bộ Y tế Đức cảnh báo làn sóng dịch COVID-19 thứ 5

Bộ trưởng Lauterbac, đồng thời là chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng này của Đức đã dự báo rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 sẽ gây ra đợt dịch thứ 5.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đức cảnh báo làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bonn, miền Tây nước Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach đã đưa ra cảnh báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đức trong những tháng tới, với biến thể Omicron được cho là nguyên nhân khiến số ca mắc mới chưa thể giảm.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu trong chuyến thị sát bang Niedersachsen, Bộ trưởng Lauterbac, đồng thời là chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng này của Đức đã dự báo rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 sẽ gây ra đợt dịch thứ 5.

Ông cho rằng Đức phải chuẩn bị nền tảng y tế tốt để đối phó với thách thức có thể chưa từng xảy ra trước đây. 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Đức được cảnh báo có thể rơi vào tình trạng thiếu vaccine trong những tháng tới và biến thể Omicron có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc mới tiếp tục tăng.

[Đức cân nhắc nới lỏng việc xét nghiệm với người tiêm mũi tăng cường]

Mặc dù vậy, theo số liệu thống kê mới nhất của Viện Robert Koch (RKI), cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Đức, tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Đức đã tăng lên đáng kể.

Tuần trước, số người tiêm vaccine được ghi nhận cao nhất từ trước tới nay - hơn 6,6 triệu lượt.

Trong khi đó, kỷ lục tiêm theo ngày cũng được ghi nhận đạt con số cao nhất kể từ khi chiến dịch tiêm chủng được phát động tháng 12/2020 - với gần 1,5 triệu lượt trong ngày 15/12. Theo RKI, đến nay Đức ghi nhận hơn 70% tổng dân số được bảo vệ cơ bản bằng vaccine.

Tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày qua trên toàn quốc cũng tiếp tục giảm, với 331,8 ca/100.000 dân, thấp hơn so với mức 413,7 ca/100.000 ca của 7 ngày trước đó.

Theo người đứng đầu ngành y tế, có thể số ca nhiễm mới đang giảm trong nhóm đối tượng đã tiêm mũi tăng cường (mũi thứ ba). Hiện Bộ trưởng y tế của chính phủ liên bang và các bang đều nhất trí không cần xét nghiệm bổ sung đối với những người đã tiêm đủ 3 mũi khi đến những nơi công cộng.

Tuy nhiên, những quy định này sẽ được xem xét lại sau 2 tháng. Bộ trưởng Lauterbach cho rằng việc không cần xét nghiệm bổ sung đối với những người được tiêm đủ ba mũi vaccine là hợp lý vì với việc tiêm mũi nhắc lại, nguy cơ bị lây nhiễm virus là thấp và nguy cơ lây nhiễm sang người khác thậm chí còn thấp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục