Bộ trưởng Công an chỉ đạo tăng an ninh sau Tết

Ngày 30/1, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an có điện yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự an toàn sau Tết Nguyên đán.
Ngày 30/1, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Điện yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ gồm Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội sau Tết Nguyên đán.

Thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và lễ hội đầu năm; Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp công tác, do vậy, an ninh trật tự trước và trong những ngày Tết được đảm bảo, góp phần phục vụ nhân dân đón Xuân, vui Tết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các điểm bắn pháo hoa, nơi vui chơi công cộng; không để xảy ra các vụ gây rối an ninh, trật tự, giải quyết ổn định, kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra. Đồng thời, Công an cũng đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm.

Điển hình là Công an các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lắk, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh.

Sau Tết Nguyên đán còn nhiều lễ hội, cán bộ, viên chức trở lại công sở làm việc, học sinh, sinh viên trở lại trường học; lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm bọn tội phạm hình sự lợi dụng hoạt động phạm tội. Vì vậy, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót qua 1 tháng tấn công trấn áp tội phạm và bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ gây nổ có tính chất khủng bố, trả thù cá nhân. Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp, hoạt động theo kiểu “xã hội đen,” tội phạm chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật trong các lễ hội và trên các tuyến giao thông. Nắm chắc tình hình có liên quan đến các vụ vỡ nợ “tín dụng đen,” ngăn chặn tình trạng xiết nợ, đòi nợ thuê gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tăng cường phối hợp ba lực lượng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động xử lý nghiêm đối tượng càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ôtô chở khách, nhất là xe khách chạy ban đêm, vận chuyển hành khách quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia.

Triển khai các phương án giải quyết ùn tắc giao thông, chủ động nắm tình hình, huy động, bố trí lực lượng để hướng dẫn, điều hòa giao thông đoạn đường, nút giao thông lưu lượng phương tiện quá lớn và giải quyết kịp thời khi có ùn tắc giao thông xảy ra; tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội trên đường thủy nội địa.

Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền cho nhân dân phòng ngừa cháy nổ, nhất là ở các địa bàn đã có cảnh báo, nơi tổ chức các lễ hội, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy./.

Bảo Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục