Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh thăm Thái Lan

Chuyến thăm Thái Lan của đại biểu Bộ Công an Việt Nam sẽ góp phần nâng quan hệ giữa các cơ quan hữu quan hai nước lên tầm cao mới.
Nhận lời mời của Chính phủ Thái Lan, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, thăm chính thức Thái Lan từ ngày 1-4/3.

Trong buổi hội kiến Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sáng 2/3, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã nêu khái quát quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực an ninh, hai nước đã đẩy mạnh sự hợp tác giữa các cơ quan an ninh, cảnh sát, tư pháp... trong công tác phòng chống tội phạm và các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định việc Việt Nam và Thái Lan sắp ký Hiệp định chuyển giao người thi hành án phạt tù và sự hợp tác thi hành án hình sự là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Abhisit khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Thái Lan.

Ông nhấn mạnh hiện đang xuất hiện nhiều loại hình tội phạm mới xuyên quốc gia như tội phạm công nghệ cao, buôn bán người, ma túy... đòi hỏi các cơ quan an ninh hai nước phải tăng cường hợp tác hơn nữa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống các loại tội phạm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan Thawil Pliensri, quyền Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Prateep Tanprasert và Bộ trưởng Nội vụ Chaovarat Chanvirakul.

Trong các cuộc gặp, lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Thái Lan đều đánh giá cao sự hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong những năm qua, nhất là từ khi hai nước ký kết Hiệp định chống các hoạt động tội phạm năm 2004.

Hội đồng An ninh Quốc gia và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cam kết tiếp tục hợp tác tích cực với Bộ Công an Việt Nam trong phòng, chống tội phạm theo tinh thần hiệp định hai nước đã ký.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh đề nghị các cơ quan hữu quan Thái Lan tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin về các loại hình tội phạm, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam đảm bảo an ninh trật tự. Bộ trưởng cũng đề nghị Thái Lan quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều sinh sống tại nước này.

Theo kế hoạch, ngày 3/3, Bộ trưởng Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sẽ hội kiến Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban và các quan chức cấp cao chính phủ Thái Lan.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh sẽ ký kết với Thái Lan Hiệp định song phương về chuyển giao người thi hành án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục