Bộ trưởng Công nghiệp Tunisia được chỉ định làm thủ tướng

Các đảng Hồi giáo cầm quyền và đảng đối lập ở Tunisia đã nhất trí chỉ định Bộ trưởng Công nghiệp Mehdi Jomaa làm thủ tướng một chính phủ kỹ trị lâm thời.

Reuters/AFP đưa tin, nhà trung gian hòa giải chính Houcine Abassi cho biết các đảng Hồi giáo cầm quyền và đảng đối lập ở Tunisia ngày 14/12 đã nhất trí chỉ định Bộ trưởng Công nghiệp Mehdi Jomaa làm thủ tướng một chính phủ kỹ trị lâm thời gồm các nhân vật độc lập để điều hành đất nước cho đến các cuộc bầu cử vào năm sau.

Ông Abassi, Tổng Thư ký nghiệp đoàn UGTT đầy quyền uy, nhấn mạnh: “Quá trình đối thoại và thảo luận đã dẫn đến một phiên bỏ phiếu và việc chọn ông Mehdi Jomaa làm ứng cử viên cho vị trí đứng đầu chính phủ.”

Quyết định bổ nhiệm này là bước đi đầu tiên trong một thỏa thuận sẽ chứng kiến đảng Hồi giáo ôn hòa Ennahda chuyển giao quyền lực trong vòng vài tuần tới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã đe dọa quá trình chuyển tiếp dân chủ ở Tunisia sau cuộc nổi dậy Mùa Xuân Arab năm 2011.

Hiện nước này đang phải chật vật giải quyết những tranh cãi liên quan đến vai trò của Hồi giáo tại một trong những quốc gia thế tục nhất trong thế giới Arab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục