Bộ trưởng Công Thương tham dự Hội nghị APK 13

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã dự phiên khai mạc Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 về các Doanh nghiệp Đức ở Ấn Độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, sáng 2/11, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 về các doanh nghiệp Đức (APK) tại Gurgaon, thủ New Delhi của Ấn Độ.

Tham dự hội nghị còn có Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Philipp Roesler, Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Ấn Độ Anand Sharma, nhiều quan chức cao cấp, Đại sứ các nước tại Ấn Độ, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp và Phòng thương mại Đức tại các nước châu Á… Đoàn đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp Đức và Phòng thương mại Đức tại Việt Nam cũng tham dự Hội nghị.   

APK lần thứ 13 do Phòng Thương mại Đức ở nước ngoài, Hiệp hội châu Á-Thái Bình Dương về các doanh nghiệp Đức và Bộ Kinh tế & Công nghệ Liên bang Đức tổ chức. ẠPK được tổ chức lần đầu tiên năm 1986, trên cơ sở hai năm một lần tại châu Á nhằm kết nối các doanh nghiệp Đức với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu nhân dịp tới thăm Ấn Độ và dự hội nghị APK lần thứ 13, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Philipp Roesler nói rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những khu vực phát triển chủ chốt trong nền kinh tế thế giới…Hội nghị APK là diễn đàn quan trọng nhất đối với các công ty Đức khi họ tìm cách kết nối các mối quan hệ kinh doanh, trao đổi ý kiến cũng như chia sẻ kinh nghiệp với các doanh nghiệp trong khu vực.        

Bộ trưởng Philipp Roesler cho biết, bên cạnh hội nghị, ông sẽ gặp gỡ các đại diện doanh nghiệp và các chính khách khu vực châu Á-Thái Bình Dương để trao đổi song phương. Ông cũng tới thăm một khu vực thi công xây dựng tuyến tàu điện ngầm ở New Delhi để chứng kiến thành công của mối quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp Đức và Ấn Độ.          

Đại sứ quán Đức tại Ấn Độ cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Đức tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2011 đã tăng trung bình hơn 9%./.

Minh Lý-Tiến Hiến/ New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục