Bộ trưởng Darling xin lỗi vì dùng sai công quỹ

Bộ trưởng Tài chính Anh Alistair Darling ngày 1/6 đã lên tiếng xin lỗi về việc sử dụng công quỹ sai nguyên tắc, đồng thời cam kết sẽ trả lại số tiền này.

Bộ trưởng Tài chính Anh Alistair Darling ngày 1/6 đã lên tiếng xin lỗi về việc sử dụng công quỹ sai nguyên tắc, đồng thời cam kết sẽ trả lại số tiền này.
 
Phát biểu trên kênh truyền hình "Sky News", ông Darling tuyên bố sẽ trả lại 700 bảng Anh, nhưng khẳng định ông chỉ "sơ xuất" chứ không cố tình lạm dụng công quỹ.
 
Trước đó, báo "Điện tín" của Anh tố cáo ông Darling xin thanh toán 1.004 bảng phí dịch vụ cho căn hộ ở London trong 6 tháng cuối năm 2007, trong khi đã rời căn hộ này từ tháng 9 cùng năm để chuyến đến sống tại một căn hộ khác ở phố Downing sau khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính.
 
Ông Darling  đồng thời cũng xin thanh toán phụ phí cho căn hộ mới ngay sau khi chuyển đến đây. Việc ông Darling xin thanh toán phí dịch vụ cho 2 căn hộ cùng một lúc là vi phạm nguyên tắc tài chính đối với các nghị sĩ của Anh.
 
Tuần trước, báo này còn đưa ông Darling vào danh sách 9 quan chức cấp cao của chính phủ xin thanh toán phụ phí cho các nhân viên kế toán làm việc riêng cho mình.
 
Cáo giác mới nhất nhằm vào ông Darling càng khuấy động chính trường Anh, vốn đang "nổi sóng" vì vụ bê bối chi tiêu của các nghị sĩ. Đảng Dân chủ Tự do, đảng lớn thứ ba trong Quốc hội Anh, đòi ông Darling từ chức ngay lập tức.
 
Thủ tướng Anh Gordon Brown phê phán ông Darling "sơ xuất" dẫn đến sai lầm, nhưng từ chối bình luận liệu ông Darling có được đưa vào chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Anh, dự kiến diễn ra vào giữa năm 2010 hay không./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục