Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia: Giá dầu phải do thị trường quyết

Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi nhận định xác lập giá dầu là "nhiệm vụ" của thị trường và bác bỏ khả năng can thiệp để đẩy giá dầu lên.
Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia: Giá dầu phải do thị trường quyết ảnh 1Người dân Mỹ đổ xăng tại một trạm xăng ở Miami, bang Florida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu bên lề một hội nghị khai khoáng tại Riyadh, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi nhận định xác lập giá dầu là "nhiệm vụ" của thị trường, bác bỏ khả năng can thiệp để đẩy giá dầu lên.

​Tuy nhiên, ông al-Naimi không đưa ra thêm bình luận về tình tình giá dầu thế giới, đã giảm hơn 50% kể từ năm 2014 xuống dưới 50 USD/thùng hiện nay.

Với vị thế là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và là nước duy nhất còn có thể tăng mạnh sản lượng dầu, Saudi Arabia thường hành động để ổn định thị trường dầu mỏ bằng cách điều chỉnh sản lượng.

Tuy vậy, trong một môi trường cạnh tranh ngày một tăng, OPEC đã giữ nguyên sản lượng, mà giới phân tích coi là một động thái gây khó khăn cho các "đối thủ" mới tham gia thị trường, nhất là các công ty sản xuất dầu đá phiến của Mỹ.

Trong báo cáo tháng 10, OPEC nhận định sức ép đối với thị trường dầu mỏ dường như đang giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục