Bộ trưởng Đinh La Thăng: 19/5 phải thông xe cầu Việt Trì mới

“Dứt khoát 19/5/2015 phải thông xe cầu Việt Trì mới. Hiện tất cả các hạng mục chính của dự án đều vượt và bám sát được tiến độ, vốn...," Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo.
Bộ trưởng Đinh La Thăng: 19/5 phải thông xe cầu Việt Trì mới ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 22/2 (Mùng 4 Tết Ất Mùi), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã đi kiểm tra tiến độ thi công và chúc Tết cán bộ, công nhân thi công cầu Việt Trì mới.

Cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên tuyến Quốc lộ 2 được đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao). Nhà đầu tư là liên danh CIENCO 1 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh - Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.900 tỷ đồng. Tổng chiều dài dự án hơn 3,1km và đoạn tuyến nhánh kết nối nhanh Quốc lộ 2 ở bờ Vĩnh Phúc với chiều dài hơn 1km.

Báo cáo Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông Đinh Mạnh Toàn, Trưởng ban Quản lý dự án cầu Việt Trì mới cho biết, phần cầu chính gồm 2 gói thầu đều vượt tiến độ và hiện đã hoàn thành hơn 75%. Dự kiến đến 20/3 có thể hợp long. Ngoài ra, dự án còn phần cầu vượt đường sắt và cầu vượt kênh cũng đang được các nhà thầu thi công bám sát tiến độ theo yêu cầu. Phần đường dẫn, công tác giải phóng mặt bằng không còn vướng gì, vốn đã thu xếp xong.

 

“Trong những ngày Tết, công trường luôn đảm bảo thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Thời gian còn lại rất ít, chỉ khoảng chưa đầy 3 tháng nữa phải thông xe nên anh em tranh thủ Tết, huy động tổng lực nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ,” ông Toàn nói và cho biết, lãnh đạo của cả 4 nhà thầu đều giao ban hàng ngày đều đặn vào 8 giờ sáng để hiệp đồng tác chiến, đồng thời kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, đảm bảo thi công liên tục.

Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực triển khai dự án của nhà đầu tư và các nhà thầu, trong những ngày Tết vẫn thi công không ngơi nghỉ, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, quy mô dự án không lớn, kỹ thuật không phức tạp, nhưng thời gian rất ngắn, nếu không có sự thi công hợp lý, khoa học, khó có thể hoàn thành đúng kế hoạch.

“Dứt khoát 19/5/2015 phải thông xe cầu Việt Trì mới. Hiện tất cả các hạng mục chính của dự án đều vượt và bám sát được tiến độ, vốn, giải phóng mặt bằng cũng không còn vướng mắc, nhưng nhà đầu tư và các nhà thầu tuyệt đối không được chủ quan vì thời gian còn lại rất ngắn. Nhà thầu phải thi công 3 ca liên tục đồng thời, lãnh đạo các nhà thầu phải giao ban hàng ngày. Không chỉ giao ban vào 8 giờ sáng mà phải đẩy sớm hơn vào 6 giờ để có thời gian cho anh em công nhân chuẩn bị và triển khai sớm,” Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu các nhà thầu chú trọng đặc biệt công tác đảm bảo chất lượng công trình. Tư vấn giám sát phải kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không vì mục tiêu tiến độ mà hy sinh chất lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục