Bộ trưởng dính líu mafia?

Một Bộ trưởng Italy bị cáo buộc dính líu tới mafia

Các công tố viên tại Palermo (Italy) mở lại điều tra về cáo buộc tân Bộ trưởng Nông nghiệp nước này có mối liên hệ với mafia.
Theo hãng tin AKI ngày 14/4, các công tố viên tại Palermo sẽ mở lại một cuộc điều tra trước đó về những cáo buộc nói rằng tân Bộ trưởng Nông nghiệp Italy Saverio Romano có các mối liên hệ với mafia ở Sicily.

Thẩm phán điều tra Giuliano Castiglia đã yêu cầu các công tố viên chuẩn bị sẵn toàn bộ các tài liệu liên quan đến vụ điều tra về tham nhũng và mafia, vốn bị gác lại vào năm 2004 này, và dự kiến sẽ thẩm vấn ông Romano vào ngày 9/6 tới.

Cuộc điều tra lần này cũng liên quan đến cựu Thống đốc Sicily, Salvatore Cuffaro, người hiện đang ở tù. Ông Cuffaro nguyên là một cựu Thượng nghị sỹ thuộc đảng Liên minh Dân chủ Trung dung, đã bị kết án bảy năm tù giam năm 2010 về tội tiếp tay cho mafia.

Trong phiên xét xử Cuffaro, cái tên Romano đã từng được nhắc đến. Một đối tượng mafia đầu thú tên là Francesco Campanella đã khai rằng vào năm 2001, ông Romano "hoàn toàn chịu sự sai khiến của băng đảng mafia Villabate ở Palermo."

Ông Romano vừa nhậm chức Bộ trưởng Nông nghiệp Italy tháng 3/2011 trong một cuộc cải tổ nội các hẹp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục