Bộ trưởng động viên các vận động viên, huấn luyện viên dự SEA Games 29

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Thể dục thể thao luôn đồng hành cùng các đội tuyển ở mọi đấu trường khu vực và thế giới.
Bộ trưởng động viên các vận động viên, huấn luyện viên dự SEA Games 29 ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chiều 7/8, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần hăng say luyện tập của các vận động viên, huấn luyện viên đang tích cực chuẩn bị những bài tập cuối cùng trước ngày lên đường tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 năm 2017 (SEA Games 29) sắp diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Vào từng khu tập luyện của các vận động viên, hỏi thăm sức khỏe của toàn đội tuyển, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Thể dục thể thao luôn đồng hành cùng các đội tuyển ở mọi đấu trường khu vực và thế giới.

Đáp lại tình cảm của Bộ trưởng, đại diện 24 đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội sẽ tham dự SEA Games lần này hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Thể dục thể thao giao phó.

Cụ thể, đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 10-12 huy chương vàng; đội tuyển Pencak Silat phấn đấu giành từ 3 huy chương vàng trở lên; đội tuyển Taekwondo giành từ 2 huy chương vàng trở lên; đội tuyển Karatedo giành từ 2-3 huy chương vàng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định năm 2017, Trung tâm có nhiệm vụ chính là chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 29 tại Malaysia và chuẩn bị lực lượng cho Đại hội thể thao châu Á năm 2018 (Asiad 2018) tại Indonesia.

Tại SEA Games lần này, trung tâm có 24 đội tuyển tham gia tranh tài với 282 vận động viên thi đấu ở 181 nội dung. Các vận động viên tham dự Đại hội lần này phấn đấu giành từ 33-38 huy chương vàng.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của các huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ của đoàn thể thao Việt Nam trong nhiều tháng qua đã tích cực tập luyện, sẵn sàng tinh thần chuẩn bị tham dự SEA Games 29.

Bộ trưởng yêu cầu các thành viên đoàn thể thao Việt Nam nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất, mưu trí, dũng cảm và trung thực với tinh thần thể thao cao thượng để đạt thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi thành viên của đoàn thể thao Việt Nam phải thực sự là sứ giả thiện chí để quảng bá về truyền thống văn hóa tốt đẹp, hình ảnh hòa bình, thân thiện của đất nước Việt Nam.

Đặc biệt, thành tích từ SEA Games lần này sẽ là bước đệm để Thể thao Việt Nam vươn tầm châu lục và xa hơn là đấu trường thế giới Olympic.

Bộ trưởng động viên các vận động viên, huấn luyện viên dự SEA Games 29 ảnh 2Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện động viên các vận động viên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngày 8/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tổ chức lễ xuất quân cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29.

Cũng trong ngày 7/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình gặp mặt huấn luyện viên, vận động viên thể thao Hà Nội tham dự SEA Games 29, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Nhiều gương mặt xuất sắc của thể thao Thủ đô như: Dương Thúy Vy (Wushu), Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), Hà Thị Nguyên (Taekwondo), Vũ Thành An (Đấu kiếm), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Lộc Thị Đào (Bắn cung)... đã tham dự buổi gặp gỡ. Đây là những vận động viên có thể giúp thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Thủ đô nói riêng giải “cơn khát” huy chương vàng tại SEA Games 29 sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục