Bộ trưởng GDĐT dự khai giảng tại trường nông thôn có nhiều trò giỏi

Ngày 29/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh (xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Bộ trưởng GDĐT dự khai giảng tại trường nông thôn có nhiều trò giỏi ảnh 1Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao tặng nhà trường thiết bị thí nghiệm. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 29/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã tới dự lễ khai giảng cùng giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh (xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã chúc mừng, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà trường đã đạt được thời gian qua, đồng thời, động viên cán bộ giáo viên nhà trường phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy vì học sinh, là nhà giáo mẫu mực có phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, thực sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Bộ trưởng cũng mong các em học sinh chăm chỉ rèn luyện, có phương pháp học tập tích cực, trở thành những nhân tài có ích, xứng đáng với mong muốn của gia đình và xã hội.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường cần thực hiện trong năm học mới như tích cực triển khai các chủ đề năm học mới, đổi mới phương pháp dạy và học; tiếp tục phát huy truyền thống và kinh nghiệm đã có, chủ động sáng tạo tổ chức việc dạy, học và quản lý giáo dục trong và ngoài nhà trường đạt được thành tựu tốt nhất. Qua đó, khẳng định vị trí của nhà trường trong hệ thống giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô.

Trường Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh được thành lập từ năm 1977. Tuy là trường ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, điểm tuyển sinh đầu vào hàng năm thấp nhưng chất lượng đầu ra của nhà trường đã đạt được thành tích đáng kể.

Đội tuyển học sinh khối 12 của nhà trường tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố đã đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, trong số 16 em dự thi có 9 em đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm nay, nhà trường cũng có nhiều thủ khoa, á khoa các trường trong cả nước. Nhiều em thi đỗ 2 trường đại học ở 2 khối khác nhau. Tỷ lệ học sinh đỗ nguyện vọng 1 đạt tới 76%. Trong đó có những lớp có tỷ lệ đỗ lên tới 100%.

Các hoạt động văn nghệ-thể dục thể thao-hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng đạt được nhiều thành tích. Đội Bắn tên lửa nước tham dự Hội thi sáng tạo học sinh thủ đô năm 2013 đã đạt giải ba; đội tuyển tham dự Giải chạy Việt dã Báo Hà Nội mới đạt giải Xuất sắc và giải nhì Hội khỏe Phù Đổng huyện, 2 huy chương đồng Hội khỏe thành phố; đội tuyển bóng đá nữ của trường cũng đạt chức vô địch lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông thủ đô...

Dịp này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã làm lễ dâng hương tại Tượng đài nhà cách mạng Trần Đăng Ninh, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục