Bộ trưởng bị cách chức

Bộ trưởng Giáo dục Chile Harald Beyer bị cách chức

Bộ trưởng Giáo dục Harald Beyer đã bị cách chức vì cáo buộc ông vi phạm hiến pháp trong một phiên xét xử chính trị tại Thượng viện.
Bộ trưởng Giáo dục Chile Harald Beyer đã bị cách chức và cấm đảm nhiệm những chức vụ công trong 5 năm, sau khi các nghị sĩ theo khuynh hướng trung tả và độc lập nước này đêm 17/4 thông qua cáo buộc ông vi phạm hiến pháp trong một phiên xét xử chính trị tại Thượng viện.
 
Trước đó, ông Beyer đã bị đình chỉ chức vụ từ đầu tháng này sau khi Hạ viện Chile thông qua việc xét xử ông vì tội thiếu trung thực và không kiểm soát việc các trường đại học kinh doanh giáo dục.
 
Ông Beyer là quan chức phụ trách ngành giáo dục thứ ba rời khỏi bộ này kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình của sinh viên đòi cải cách nền giáo dục hồi năm 2011.
 
Mặc dù luật pháp Chile cấm kinh doanh giáo dục, nhưng trong 30 năm qua, các nhà chức trách vẫn để giáo dục trở thành một ngành kinh doanh thu lợi nhuận cao, gây bất bình trong giới sinh viên và học sinh trung học, dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ trong những năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục