Bộ trưởng Giáo dục kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Trong ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở Quảng Trị, môn Văn học có 8.449 thí sinh dự thi, vắng 37 thí sinh, đạt 99,56%; đối với môn Toán có 8.462 thí sinh dự thi, vắng 33 thí sinh, đạt 99,61%.
Bộ trưởng Giáo dục kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thăm hỏi, động viên các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 7/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị năm 2022, đoàn công tác đã lắng nghe báo cáo về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp; một số kết quả nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức 30 điểm thi với 8.691 thí sinh đăng ký, trong đó có 8.681 thí sinh dự thi.

Riêng trong ngày thi đầu tiên, môn Văn học có 8.449 thí sinh dự thi, vắng 37 thí sinh, đạt 99,56%; đối với môn Toán có 8.462 thí sinh dự thi, vắng 33 thí sinh, đạt 99,61%.

Theo tiến sỹ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi được diễn ra thành công, ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác ôn tập cho học sinh khối 12; rà soát các điều kiện, thủ tục, hồ sơ có liên quan, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; bố trí hợp lý các lực lượng, đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi...

Hiện, ngành giáo dục đang tiếp tục thực hiện tốt cũng như hoàn thiện các khâu còn lại của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Quảng Trị, đồng thời nhận định tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, có chỉ thị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành có liên quan, thể hiện sự quan tâm đến kỳ thi. Công tác chuẩn bị rất chu đáo.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, các địa điểm thi đều chấp hành nghiêm các quy định, quy chế; học sinh tuân thủ nghiêm không phát sinh các vấn đề đặc biệt. Bộ trưởng mong địa phương tiếp tục chỉ đạo sâu sắc để kỳ thi hoàn thành trọn vẹn một cách tốt nhất.

[Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022]

Ngoài vấn đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong năm học mới 2021-2023. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị quan tâm, củng cố kiến thức, kỹ năng để bù đắp cho học sinh sau một năm học chịu nhiều biến động do ảnh hưởng dịch COVID-19; đồng thời, cần có phương án ứng phó, không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch; khẩn trương triển khai tốt chương trình dạy học cũng như chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để khai giảng năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, các trường khi phát hành sách giáo khoa, không được ép hay gợi ý phụ huynh, học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập mà phải tôn trọng lựa chọn riêng của từng gia đình, từng học sinh…

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hải Lăng, huyện Hải Lăng, điểm thi Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà…

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra phòng Hội đồng, nghe các trưởng điểm thi báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi.

Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ làm nhiệm vụ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế đã ban hành, để kỳ thi diễn ra thành công; thăm hỏi, động viên các lực lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và các học sinh tham gia kỳ thi…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục