Bộ trưởng Italy cảnh báo cử tri thận trọng với vận động tranh cử

Bộ trưởng Kinh tế Italy Pier Carlo Padoan ngày 9/1 đã cảnh báo cử tri nước này rằng không phải mọi cam kết vận động tranh cử của các chính đảng là có thể thực hiện được.
Bộ trưởng Italy cảnh báo cử tri thận trọng với vận động tranh cử ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Italy Pier Carlo Padoan. (Nguồn: Getty Images)

Trước thềm cuộc tổng tuyển cử ở Italy vào ngày 4/3 tới, Bộ trưởng Kinh tế Italy Pier Carlo Padoan ngày 9/1 đã cảnh báo cử tri nước này rằng không phải mọi cam kết vận động tranh cử của các chính đảng là có thể thực hiện được.

Theo ông Padoan, Italy hiện đang bước vào giai đoạn vận động tranh cử. Mỗi chính đảng đều tìm cách để thu hút tối đa sự ủng hộ của cử tri.

Các chính đảng sẽ đưa ra những lựa chọn chính sách, theo đó hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích hơn cho cử tri. Đó là bản chất của nền dân chủ. Do đó, chính cử tri phải có nhiệm vụ đánh giá những đề xuất khác nhau của các chính đảng.

Trước đó ngày 8/1, ông Padoan đã lên tiếng chỉ trích việc phe trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đưa ra cam kết hủy bỏ những cải cách hưu trí năm 2011 mà theo ông là một trụ cột của hệ thống tài chính ở Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục