Bộ trưởng Kinh tế Đức chuyển sang làm Bộ trưởng Ngoại giao

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Sigmar Gabriel đã chính thức đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Đức từ ngày 27/1, thay ông Frank-Walter Steinmeier.
Bộ trưởng Kinh tế Đức chuyển sang làm Bộ trưởng Ngoại giao ảnh 1Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: sigmalive.com)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Sigmar Gabriel đã chính thức đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Đức từ ngày 27/1, thay ông Frank-Walter Steinmeier.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trước đây, ông Gabriel từng tiết lộ ý định ra tranh cử chức Thủ tướng Đức với bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, vị trí ứng viên Thủ tướng của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) sẽ thuộc về ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu. So với ông Schulz, uy tín chính trị của ông Gabriel được đánh giá thấp hơn.

Ông Gabriel, 57 tuổi, thay thế vị trí của ông Steinmeier, người được liên minh cầm quyền hiện tại đề cử vào cương vị Tổng thống Đức và đang chờ được thông qua vào tháng 2 tới.

Tổng thống đương nhiệm Joachim Gauck đã chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Brigitte Zypries thay thế ông Gabriel ở cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng.

Ngày 28/1, ông Gabriel sẽ sang Paris gặp người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới. Ông Gabriel cũng đang sắp xếp chuyến thăm Mỹ để gặp ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng mới của Mỹ trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục