Bộ trưởng Liban tiết lộ thương vụ vũ khí hơn nửa tỷ USD với Nga

Bộ trưởng Nhà nước chuyên trách công việc của Tổng thống Liban tiết lộ rằng nước này hy vọng trong thời gian tới sẽ kích hoạt dự án hơn nửa tỷ USD về việc Nga cung cấp xe tăng và dàn tên lửa.
Bộ trưởng Liban tiết lộ thương vụ vũ khí hơn nửa tỷ USD với Nga ảnh 1Xe tăng của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputnik, Bộ trưởng Nhà nước chuyên trách công việc của Tổng thống Liban, ông Pierre Rafful mới đây tiết lộ rằng nước này hy vọng trong thời gian tới sẽ kích hoạt dự án hơn nửa tỷ USD về việc Nga cung cấp xe tăng và dàn tên lửa cho Liban.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của đài Sputnik, Đại sứ Liban tại Nga Shawki Bou Nassar cho biết, đất nước ông quan tâm đến việc nhận vũ khí của Nga để đấu tranh chống khủng bố.

Ông nói: "Có một dự án trị giá hơn nửa tỷ USD để tăng cường sức mạnh cho quân đội Liban nhờ vào vũ khí Nga, bao gồm xe tăng, tên lửa và bệ phóng. Chúng tôi hy vọng vấn đề sẽ được xúc tiến trong bầu không khí tích cực hiện nay."

Ông nói thêm rằng Liban và Nga có sự trùng hợp về mục tiêu chiến lược chung, đó là đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

Ngành dầu khí cũng là một ưu tiên đối với chính phủ mới của nước này và là chủ đề được quan tâm trong hợp tác với Nga.

Từ cuối năm 2016, Liban bắt đầu thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hai năm, với việc bầu Tổng thống Michel Aoun và thành lập một chính phủ mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục