Bộ trưởng Malaysia bảo vệ nữ VĐV "phô bày vùng nhạy cảm"

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đã lên tiếng bảo vệ nữ vận động viên giành HCV SEA Games 28 Farah Ann, người bị chỉ trích là “dạng chân quá rộng” khi thực hiện bài thi.
Bộ trưởng Malaysia bảo vệ nữ VĐV "phô bày vùng nhạy cảm" ảnh 1Phần thi giành HCV SEA Games 28 của Farah Ann (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đã lên tiếng bảo vệ nữ vận động viên thể dục dụng cụ giành huy chương vàng SEA Games 28 Farah Ann Abdul Hadi, người bị những kẻ cực đoan chỉ trích là “dạng chân quá rộng” khi thực hiện bài thi.

Sau màn trình diễn ấn tượng của Farah, thay vì được tán thưởng, cô gái 21 tuổi này lại bị một số người Hồi giáo ở nước mình chỉ trích vì đã “phô bày vùng nhạy cảm” với quan điểm bộ phận cơ thể tín đồ đạo Hồi cần được che đậy kín đáo.

Theo Malay Mail, nhiều người cho rằng Farrah không nền mặc đồ bó sát người và hở hang đến vậy.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia đã lên tiếng phán bác những lời chỉ trích đó.

Trên trang Twitter của mình, ông Jamaluddin viết:”Cô ấy đã chinh phục giám khảo và giành huy chương vàng. Chỉ có Đấng tối cao mới có quyền phán xét Farrah. Hãy để các vận động viên được yên.”

Farah Ann Abdul Hadi - nữ vận động viên xinh đẹp của Malaysia. (Nguồn: AFP)
Farah Ann Abdul Hadi - nữ vận động viên xinh đẹp của Malaysia. (Nguồn: AFP)
... trong bài thi tại SEA Games 28 ở môn thể dục dụng cụ. (Nguồn: AFP)
... trong bài thi tại SEA Games 28 ở môn thể dục dụng cụ. (Nguồn: AFP)
Farah Ann Abdul Hadi đã thi đấu rất ấn tượng... (Nguồn: AFP)
Farah Ann Abdul Hadi đã thi đấu rất ấn tượng... (Nguồn: AFP)
... trong bài thi của mình. (Nguồn: AFP)
... trong bài thi của mình. (Nguồn: AFP)
Với màn trình diễn xuất sắc, cô đã giành huy chương vàng sau khi... (Nguồn: AFP)
Với màn trình diễn xuất sắc, cô đã giành huy chương vàng sau khi... (Nguồn: AFP)
...đã đánh bại các đối thủ từ Indonesia và Việt Nam với số điểm 13.733. (Nguồn: Rueters)
...đã đánh bại các đối thủ từ Indonesia và Việt Nam với số điểm 13.733. (Nguồn: Rueters)
Tuy nhiên, thay vì nhận được lời khen ngợi. (Nguồn: malaysiamail)
Tuy nhiên, thay vì nhận được lời khen ngợi. (Nguồn: malaysiamail)
Farah Ann Abdul Hadi lại phải hứng chịu sự chỉ trích của những người theo đạo Hồi tại quê hương vì đã dạng chân quá rộng khi thực hiện bài thi giành huy chương vàng tại SEA Games 28. (Nguồn: AP)
Farah Ann Abdul Hadi lại phải hứng chịu sự chỉ trích của những người theo đạo Hồi tại quê hương vì đã dạng chân quá rộng khi thực hiện bài thi giành huy chương vàng tại SEA Games 28. (Nguồn: AP)
Farah Ann Abdul Hadi trên bục nhận huy chương vàng SEA Games 28.
Farah Ann Abdul Hadi trên bục nhận huy chương vàng SEA Games 28.
Trước sự chỉ trích của dư luận, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đã lên tiếng bảo vệ nữ vận động viên xinh đẹp này.
Trước sự chỉ trích của dư luận, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đã lên tiếng bảo vệ nữ vận động viên xinh đẹp này.
Farah Ann Abdul Hadi trong bức ảnh đời thời.
Farah Ann Abdul Hadi trong bức ảnh đời thời.

Bản thân Farah cũng phản ứng lại những lời chỉ trích bằng lời nhắn "Những kẻ rỗng tuếch thường to mồm nhất."

Farah đã đoạt huy chương vàng ở nội dung thể dục trên sàn với nhạc sau khi đánh bại các đối thủ Indonesia và Việt Nam.

Ngoài ra, cô còn giành được ba huy chương đồng và một huy chương bạc ở các nội dung khác.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục