Bộ trưởng Mattis: Mỹ vẫn phải cảnh giác trước vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo Washington vẫn phải cảnh giác trước những quốc gia theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Bộ trưởng Mattis: Mỹ vẫn phải cảnh giác trước vũ khí hạt nhân ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã hoan nghênh “con đường tiềm năng mới dẫn tới hòa bình” với Triều Tiên, song ông Mattis cũng cảnh báo Washington vẫn phải cảnh giác trước những quốc gia theo đuổi vũ khí hạt nhân.

[Mỹ: Cần nhiều thời gian để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên]

Trong một bài phát biểu tại bang Rhode Island, ông Mattis nhấn mạnh: “Mặc dù đang xuất hiện một con đường tiềm năng mới dẫn tới hòa bình với Triều Tiên, chúng ta vẫn phải cảnh giác trước những hành động theo đuổi vũ khí hạt nhân tại bất cứ nơi nào trên thế giới.”

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã “giải quyết được đáng kể” vấn đề hạt nhân Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục