Bộ trưởng Môi trường Nigeria trở thành Phó Tổng thư ký LHQ

Trước khi trở thành Bộ trưởng Môi trường Nigeria vào năm 2015, bà Amina Mohammed là cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon về quy hoạch phát triển sau năm 2015.
Bộ trưởng Môi trường Nigeria trở thành Phó Tổng thư ký LHQ ảnh 1Bà Amina Mohammed. (Nguồn: Aitonline.tv)

Ngày 15/12, một người phát ngôn của Liên hợp quốc cho biết tân Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chỉ định Bộ trưởng Môi trường Nigeria Amina Mohammed giữ chức Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, bà Maria Luiza Ribeiro Viotti, một nhà ngoại giao Brazil, cũng được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Môi trường vào năm 2015, bà Amina Mohammed là cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon về quy hoạch phát triển sau năm 2015 - vai trò gây được sự chú ý trong năm qua sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Hôm 12/12 vừa qua, tại phòng họp lớn của Đại hội đồng Liên hợp quốc Liên hợp quốc, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres đã chính thức tuyên thệ nhậm chức để trở thành Tổng thư ký thứ 9 của Liên hợp quốc.

Trước toàn thể Đại hội đồng gồm 193 thành viên, ông António Guterres đã đọc lời tuyên thệ sẽ nỗ lực hết mình vì lợi ích của Liên hợp quốc, từ chối mọi chỉ dẫn của bất kỳ chính phủ hay thế lực nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục