Bộ trưởng Nam Phi cảnh báo khả năng có biểu tình

Theo Bộ trưởng Tài chính Nam Phi, biểu tình chống chính phủ có thể xảy ra nếu nước này không nhanh chóng khắc phục sự bất bình đẳng.
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Pravin Gordhan đã cảnh báo làn sóng biểu tình chống chính phủ có thể xảy ra tại Nam Phi nếu nước này không nhanh chóng khắc phục sự bất bình đẳng trong xã hội đang ngày càng gia tăng, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo, tạo thêm việc làm cho người dân.

Đây là những thách thức lớn đối với chính phủ của Tổng thống Jacob Zuma hiện nay nhằm giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến các cuộc biểu tình chống chính phủ tại quốc gia này.

Bộ trưởng Pravin Gordhan nhấn mạnh những nguyên nhân dẫn đến sự phản ứng của người dân tại khu vực Bắc Phi và Trung Đông xuất phát từ sự bất bình đẳng trong xã hội, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và sự điều hành yếu kém của chính phủ cầm quyền trong việc đối phó với tình trạng giá lương thực và hàng hóa leo thang khiến đời sống người dân ngày càng cùng cực.

Theo Bộ trưởng Gordhan, Nam Phi phải rút ra bài học thực tế này và phải có chiến lược phát triển đầu tư kinh tế nhằm khắc phục những nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn tại Bắc Phi hiện nay.

Hiện Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tại Nam Phi đang phải đối mặt với sức ép lớn về tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25%, buộc chính phủ phải có chiến lược nhanh chóng giải quyết khắc phục tình trạng này, trong đó mục tiêu trọng tâm là tạo thêm việc làm cho người dân, nâng quỹ trợ cấp cho người nghèo, người thất nghiệp và quỹ phúc lợi cho người dân nói chung.

Trong báo cáo ngân sách năm 2011 vừa công bố, Nam Phi đã dành hơn 25 tỷ USD để tạo thêm việc làm cho người dân trong vòng 3 năm tới.

Ngoài ra, Nam Phi còn chi nhiều tỷ USD để phát triển kinh tế xã hội, cải thiện phát triển cơ sở hạ tầng xã hội nhằm nâng cao đời sống cho người dân và cam kết cắt giảm các khoản chi tiêu công của chính phủ nhằm giảm thâm hụt ngân sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục