Bộ trưởng Nga thăm hòn đảo tranh chấp với Nhật

Ngày 1/2, Bộ trưởng Phát triển khu vực Nga thăm hòn đảo Etorofu thuộc quần đảo Nam Kuril - khu vực tranh chấp giữa Mátxcơva và Tokyo.
Nhật báo Mainichi của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Nga cho biết ngày 1/2, ông Victor Basargin, Bộ trưởng Phát triển khu vực của Nga, đã dẫn đầu một phái đoàn đi thăm hòn đảo Etorofu thuộc quần đảo Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là "Các vùng lãnh thổ phương Bắc" - khu vực tranh chấp giữa Mátxcơva và Tokyo.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeaki Matsumoto đã phản đối chuyến đi nêu trên của ông Basargin, cho rằng hành động đó đi ngược lại lập trường của Tokyo rằng cả 4 hòn đảo tranh chấp Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai đều là lãnh thổ của Nhật Bản.

Chuyến thăm của ông Basargin tới đảo Etorofu được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống Nga Dmitry Medvedev với mục đích giám sát việc phát triển cơ sở hạ tầng trong quá trình thực thi Chương trình Mục tiêu liên bang Nga giai đoạn 2007-2015, và diễn ra ngay trước chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara.

Nhật Bản đã tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo mà nước này gọi là "Các vùng lãnh thổ phương Bắc," trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril. Nga đã kiểm soát nhóm đảo trên từ năm 1945 sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Tháng 11/2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên thăm đảo Kunashiri. Tiếp đó, tháng 12, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Igor Shuvalov đã thăm các đảo đảo Etorofu và Kunashiri.

Mới nhất, ngày 20/1/2011, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitri Bulgakov cũng thăm các hòn đảo tranh chấp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục