Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ-Trung Quốc thảo luận về tình hình biên giới

Trong cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã kêu gọi sớm giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng với Trung Quốc dọc Ranh giới kiểm soát thực tế ở Đông Ladakh.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ-Trung Quốc thảo luận về tình hình biên giới ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: ANI)

Ngày 7/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar đã gặp Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở hòn đảo nghỉ dưỡng Bali (Indonesia), trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20 FMM). 

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Jaishankar cho biết cuộc gặp tập trung vào “các vấn đề nổi bật cụ thể” liên quan đến tình hình biên giới, tình trạng bế tắc quân sự kéo dài hơn 2 năm dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở Đông Ladakh, vấn đề sinh viên Ấn Độ trở lại Trung Quốc học tập và nối lại chuyến bay thẳng giữa hai nước.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) nêu rõ trong cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ, Bộ trưởng Jaishankar đã kêu gọi sớm giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng dọc LAC ở Đông Ladakh.

Nhấn mạnh việc đã giải quyết được bất đồng ở một số khu vực, Bộ trưởng Jaishankar nhắc lại sự cần thiết phải duy trì động lực để hoàn thành việc giải quyết bất đồng ở tất cả các khu vực còn lại nhằm khôi phục hòa bình và yên tĩnh cho khu vực biên giới.

MEA nêu rõ thêm: “Ông Jaishankar đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận và nghị định thư song phương cùng những hiểu biết đã đạt được giữa hai Ngoại trưởng trong các cuộc hội đàm trước đây. Về vấn đề này, cả hai Bộ trưởng khẳng định các quan chức quân sự và ngoại giao của hai bên cần tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên và mong sớm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo ở cấp tư lệnh hai nước.”

[Không có đột phá sau vòng đàm phán quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc]

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao kể từ khi ông Vương Nghị thăm Ấn Độ hồi cuối tháng 3.

Tháng 5 vừa qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao về tranh chấp biên giới và nhất trí sớm tổ chức vòng tiếp theo của cuộc họp cấp tư lệnh để giải quyết dứt điểm những bất đồng ở Đông Ladakh. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ấn định được thời điểm tổ chức vòng đàm phán này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục