Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc bác bỏ việc tin mật bị đánh cắp

Ông Zaorálek không đưa ra thông tin cụ thể về thủ phạm mà chỉ mô tả cuộc tấn công tin tặc được thực hiện một cách bài bản, đồng thời cũng đưa ra giả thiết là có một quốc gia nào đó hậu thuẫn.
Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc bác bỏ việc tin mật bị đánh cắp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quan đến vụ tin tặc tấn công các hộp thư điện tử của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, Bộ trưởng Ngoại giao Lubomír Zaorálek đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng các tài liệu được đóng dấu "mật" đã bị đánh cắp.

Bộ trưởng Zaorálek thừa nhận cuộc tấn công tin tặc đã kéo dài trong nhiều tháng qua và không thể xác định được khối lượng cũng như nội dung các thông tin bị lấy cắp.

Ông Zaorálek không đưa ra thông tin cụ thể về thủ phạm mà chỉ mô tả cuộc tấn công tin tặc được thực hiện một cách bài bản, đồng thời cũng đưa ra giả thiết là có một quốc gia nào đó hậu thuẫn.

Ông cũng nhận định tình hình rất "nghiêm trọng" khi thảo luận vấn đề tin tặc với tân Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Jiří Lang.

Chính phủ Cộng hòa Séc đã đưa ra yêu cầu khẩn cấp đối với ông Lang nhằm bảo vệ tốt hơn nữa không gian mạng của các cơ quan trọng yếu quốc gia.

Về phía Bộ Nội vụ, đài phát thanh Séc Radio.cz ngày 2/2 đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Milan Chovanec yêu cầu phải điều tra nguyên nhân thông tin về vụ tin tặc lọt ra ngoài và xuất hiện trên mặt báo.

Trước đó, trang mạng Neovlivni.cz ngày 31/1 đưa tin các hộp thư điện tử của quan chức Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc bị tin tặc nước ngoài tấn công trong nhiều tháng qua, trong đó có hộp thư điện tử của Bộ trưởng Lubomír Zaorálek và các thứ trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục