Bộ trưởng Ngoại giao VN thăm chính thức Hàn Quốc

Chiều 6/12, Bộ trưởng Phạm Bình Minh dự lễ khai mạc triển lãm tranh “Việt Nam-Bốn mùa,” tổ chức ở Seoul nhân “Tuần Việt Nam tại Hàn.”
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc Kim Sung-hwan, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và tham dự “Tuần Việt Nam tại Hàn Quốc” từ ngày 6-9/12.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam kể từ năm 2005.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 6/12, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã tới dự lễ khai mạc triển lãm tranh “Việt Nam - Bốn mùa” do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Tập đoàn CheilJedang Hàn Quốc (CJ) và Phòng tranh Lotus tổ chức tại thủ đô Seoul.

Cùng tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Tập đoàn CJ cùng đông đảo quan khách hai nước. Đây là sự kiện mở màn cho “Tuần Việt Nam tại Hàn Quốc” nhân kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (22/12).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Trần Trọng Toàn nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa mở đầu cho "Tuần Việt Nam tại Hàn Quốc," với nhiều hoạt động phong phú nhằm tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Ông đồng thời bày tỏ hy vọng các tác phẩm đặc sắc tại triển lãm sẽ giúp nhân dân Hàn Quốc anh em hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Trong 20 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển toàn diện và trở thành mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, dựa trên nền tảng những tương đồng về lịch sử, văn hóa và cùng có mục tiêu chung xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc trong một môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển.

Người Việt Nam biết đến Hàn Quốc không chỉ là một tấm gương về phát triển kinh tế (được thế giới gọi là “Kỳ tích Sông Hàn”) mà còn thông qua sự lan tỏa của “Trào lưu văn hóa Hàn Quốc” (Hallyu). Người dân Hàn Quốc cũng ngày càng biết đến nền văn hóa vừa hiện đại vừa mang đậm bản sắc dân tộc của Việt Nam, trong đó không thể thiếu ẩm thực, âm nhạc và hội họa...

Trong bài phát biểu chúc mừng, Trợ lý bộ trưởng kiêm Viện trưởng Viện Quảng bá Văn hóa nước ngoài thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Woo Jin-yong khẳng định đây là cơ hội quý báu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước Việt Nam; thông qua hoạt động giao lưu này, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ được tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Sáng cùng ngày, tại khách sạn Grand Hilton ở Seoul, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thân mật tiếp Ban Lãnh đạo Hội Hữu nghị Hàn-Việt và Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam Park Kwang-joo.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng đã đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Hàn-Việt và Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam cho sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị hai nước trong thời gian qua.

Bộ trưởng cũng bày tỏ hy vọng rằng cùng những nỗ lực của chính phủ hai nước, hai hội trên tiếp tục phát huy vai trò xã hội, nỗ lực hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, góp phần tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân; đồng thời là cầu nối cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Hàn ngày càng bền vững./.

Việt Cường/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục