Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Tăng trưởng kinh tế theo chiều "tích cực"

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, nét nổi bật trong 4 tháng đầu năm là tăng trưởng kinh tế đang theo chiều hướng tích cực, đây cũng là ý kiến nhận xét chung của các chuyên gia khi gửi về Chính phủ.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Tăng trưởng kinh tế theo chiều "tích cực" ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+))

Nhấn mạnh tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 25/4, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, nét nổi bật trong 4 tháng đầu năm là tăng trưởng kinh tế đang theo chiều hướng tích cực, đây cũng là ý kiến nhận xét chung của các chuyên gia khi gửi về Chính phủ.

Số liệu thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tư tăng 0,14% so với tháng Ba và tăng 0,99% so cùng kỳ năm 2014 đồng thời tăng 0,04% so với tháng 12 năm trước. Như vậy, CPI bình quân bốn tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,8%.

Đáng chú ý, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng ước tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2014. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tăng gần 8%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước (năm 2014: 4,65%; năm 2014: 5,6%).

"Việc tổng mức bán lẻ tăng về lượng cho thấy các tín hiệu tốt về phục hồi sức mua và tổng cầu, qua đó tác động tích cực đến các chỉ số khác của nền kinh tế," bộ trưởng nói.

Cũng theo người đứng đầu Văn phòng Chính phủ, trong 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,4%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (năm 2013: 4,8%; năm 2014: 5,5%). Trong đó, sản xuất và phân phối điện ước tăng 10,6%, công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 10,1%, công nghiệp khai khoáng tăng 6,7%.

Trong 4 tháng đầu năm, một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại di động tăng 89%; ô tô tăng 58,4% (xe tải tăng 68,9%, xe khách tăng 52,8%); ti vi tăng 41,8%.

Bên cạnh đó, hoạt động phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu tích cực. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 28.235 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 162.500 tỷ đồng (tăng 9,7% về lượng, 13,3% về vốn đăng ký).

Ngoài ra, số doanh nghiệp khó khăn, ngừng hoạt động trước đây nay quay trở lại hoạt động là 6.316 doanh nghiệp, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Tổng số việc làm mới được tạo ra là 500.700 người, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 35.700 người, tăng 3,9%.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội đề ra từ đầu năm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho hay, Thủ tướng đã yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương phải đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu, lãnh đạo các bộ, ngành có giải pháp kịp thời, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục