Bộ trưởng Nhật Bản cảnh báo Nga, Trung Quốc tăng hành động quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã cảnh báo nước này đang phải đối mặt với môi trường an ninh khó khăn, với việc Trung Quốc và Nga tăng cường hoạt động quân sự.
Bộ trưởng Nhật Bản cảnh báo Nga, Trung Quốc tăng hành động quân sự ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. (Nguồn: Zimbio)

Theo AFP, ngày 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã cảnh báo nước này đang phải đối mặt với môi trường an ninh khó khăn, với việc Trung Quốc và Nga tăng cường hoạt động quân sự trong khi Triều Tiên làm dấy lên "những mối đe dọa sắp xảy ra."

Phát biểu tại hội nghị thường niên của các quan chức hàng đầu Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF), ông Onodera cho rằng Trung Quốc đã "đơn phương gia tăng" hành động quân sự trong năm qua, trong đó có việc thực hiện các chiến dịch trên không mới xung quanh Nhật Bản và cho tàu ngầm hạt nhân hoạt động gần các đảo tranh chấp ở vùng bờ biển phía Đông.

[Nhật-Trung bất đồng về các vấn đề liên quan tới Biển Hoa Đông]

Ông nhấn mạnh: "Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự cũng như hoạt động quân sự. Bắc Kinh đang đơn phương leo thang hoạt động quân sự ở vùng biển và không phận quanh đất nước của chúng ta. Điều này trở thành mối quan ngại đáng kể đối với quốc phòng của đất nước chúng ta.'

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tokyo muốn cải thiện quan hệ ngoại giao căng thẳng với Bắc Kinh, thông qua việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ thăm đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản vào tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục