Bộ trưởng nội vụ châu Âu và Mỹ họp bàn về “chống khủng bố”

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp quốc tế vào ngày 11/1 với những người đồng cấp Mỹ và châu Âu về cuộc chiến chống khủng bố.
Bộ trưởng nội vụ châu Âu và Mỹ họp bàn về “chống khủng bố” ảnh 1Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ xả súng ở Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/THX/AP, ngày 8/1, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp quốc tế vào ngày 11/1 với những người đồng cấp Mỹ và châu Âu để thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố sau vụ thảm sát ở Paris.

Bộ trưởng Bernard Cazeneuve nói: “Tôi đã đưa ra sáng kiến mời các đồng nghiệp của tôi từ các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder tới Paris vào ngày 11/1.”

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Cazeneuve cũng cho biết đã bắt giữ 9 nghi phạm trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris.

Truyền thông Đức ngày 8/1 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ nước này Thomas de Maiziere đã cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý đối với toàn bộ những nghi phạm là người Hồi giáo sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu nhằm vào trụ sở của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo (Pháp) hôm 7/1.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Sueddeutsche Zeitung, ông Thomas de Maiziere nói: “Các vụ tấn công khủng bố không liên quan đến đạo Hồi.”

Ông cho rằng những vụ tấn công như vậy đã chống lại toàn thể xã hội và hệ thống giá trị của nó.

Trong khi đó, Chính phủ Anh ngày 8/1 tuyên bố nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các khu vực biên giới, trong đó bao gồm các bến cảng và các cửa khẩu biên giới tiếp giáp với lãnh thổ Pháp, nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh sau khi xảy ra vụ tấn công trên.

Cùng ngày, Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định nâng mức cảnh báo an ninh từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 nhằm ngăn ngừa hoạt động khủng bố sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Pháp.

Hiện Italy cũng đã thắt chặt an ninh ở các khu vực nhạy cảm trên khắp lãnh thổ nước này, đặc biệt ở Rome, nơi có Tòa thánh Vatican.

Nhận định về những nguy cơ an ninh liên quan đến khủng bố, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden cho rằng vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo cho thấy “tính phức phạp đã gia tăng” của các nhóm có khuynh hướng hoạt động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục